Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Để xây dựng, phát triển thị xã Hồng Lĩnh sớm trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu thị xã tranh thủ các nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, khơi dậy sức dân hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Chiều 15/7, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành liên quan.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc.

Hồng Lĩnh nỗ lực thực hiện các tiêu chí đô thị loại III

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh cho biết: 6 tháng đầu năm, thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức trong hệ thống chính trị.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Địa phương đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%. Thị xã đã bầu 2 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 30/30 đại biểu HĐND thị xã và 130/130 đại biểu HĐND phường, xã đảm bảo số lượng, đúng cơ cấu, định hướng.

Đồng thời, quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, vận động...

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách toàn thị xã ước đạt 53,7 tỷ đồng (đạt 70,4% kế hoạch); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 573,8 tỷ đồng (đạt 45,2% kế hoạch); thu hút mới 3 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 611,2 tỷ đồng.

Thị xã đã đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đến nay đã giải ngân 39,5/63,44 tỷ đồng (đạt 62,3% kế hoạch). Bên cạnh đó, thị xã tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc về đất đai, môi trường.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả. Thị xã đã khởi công 87/95 nhà ở tránh trú bão, lũ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà: Sở sẽ có trách nhiệm tham mưu với tỉnh nhằm kêu gọi thu hút đầu tư hiệu quả trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Cấp ủy, chính quyền và người dân đã chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời khống chế, không để lây lan diện rộng trên địa bàn; sôi nổi thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại III (đến nay, thị xã tự đánh giá kết quả đã đạt 49/59 tiêu chí)...

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Những năm gần đây, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung thu hút đầu tư hiệu quả, vì vậy, thị xã cần tiếp tục quan tâm mảng đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Để sớm đạt các tiêu chí đô thị loại III và đến năm 2030 trở thành thành phố phía Bắc của tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh đề xuất tỉnh tiếp tục cho hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III giai đoạn 2022 - 2025.

Trước mắt, trong năm 2021, thị xã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng đường trục chính trung tâm thị xã; ưu tiên kêu gọi các nguồn vốn ODA đầu tư nâng cấp tổng thể đô thị Hồng Lĩnh và hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ thị xã thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ, phù hợp với quy hoạch của tỉnh…

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã Hồng Lĩnh: Mong muốn tỉnh quan tâm, có cơ chế đặc thù để thị xã xây dựng thành công đô thị loại III, đặc biệt là ưu tiên nguồn lực nhằm thực hiện 10 tiêu chí chưa đạt.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã báo cáo kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã (2/3/1992 - 2/3/2022) về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội; dự kiến các công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm...

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Thị xã Hồng Lĩnh cần xác định rõ các trụ cột trong phát triển kinh tế là thương mại - dịch vụ, công nghiệp, phát triển đô thị, đồng thời quan tâm quản lý quy hoạch, quản lý quỹ đất, quan tâm xúc tiến đầu tư...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, tiềm năng, lợi thế của thị xã, đại biểu gợi ý các giải pháp nhằm phát triển địa phương trong thời gian tới.

Đại biểu cho rằng, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh, thị xã cần tiếp tục quan tâm quản lý quy hoạch, quản lý quỹ đất; tập trung huy động xã hội hóa nguồn lực chỉnh trang đô thị; quan tâm phát triển cụm công nghiệp; tiếp tục quan tâm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn; có giải pháp thu hút lao động, giải quyết việc làm...

Thị xã cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tăng cường đối thoại với người dân, phát huy dân chủ cơ sở, tiếp tục làm tốt công tác dân vận nhằm tạo khối đại đoàn kết trong toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thị xã cần khẩn trương xây dựng quy hoạch chung với tầm nhìn phát triển, tránh quy hoạch manh mún; tập trung thu hút các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn, tuy nhiên cần đảm bảo các yếu tố về nhân lực, môi trường, nguồn lực...

Đồng tình với kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh báo cáo, đại biểu cho rằng các hoạt động, đặc biệt là chương trình lễ kỷ niệm cần bám sát diễn biến dịch Covid-19 để triển khai hiệu quả, an toàn, phù hợp quy mô.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Các sở, ngành cần quan tâm, phối hợp hiệu quả hỗ trợ thị xã Hồng Lĩnh trong xây dựng đô thị, thu hút đầu tư; bên cạnh đó, thị xã cần xác định rõ kế hoạch phát triển cụ thể theo từng lĩnh vực, dự án, tránh đầu tư dàn trải.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Đồng ý với đề xuất của thị xã Hồng Lĩnh về việc đầu tư nguồn lực, tuy nhiên, thị xã cần xác định rõ dự án và nguồn vốn đối ứng phù hợp. Để xây dựng đô thị, thị xã cần có giải pháp rõ hơn, phát động hiệu quả các phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh...

Quan tâm phát triển thị xã trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân thị xã Hồng Lĩnh trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Huy động nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận buổi làm việc.

Để xây dựng, phát triển thị xã Hồng Lĩnh sớm trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Hồng Lĩnh cần tranh thủ nguồn lực của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn đầu tư nước ngoài để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, khơi dậy sức dân hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, thực sự có năng lực về trên địa bàn; khai thác lợi thế giao thông nhằm thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ. Quan tâm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; cần có cơ chế chính sách riêng trong thu hút nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của thị xã Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét hỗ trợ thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!