Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

(Baohatinh.vn) - Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Nghi Xuân tổ chức cuộc diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Tham dự cuộc diễn tập có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Cuộc diễn tập được tiến hành với nội dung giả định: Nhận được lệnh của UBND tỉnh về việc điều động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, huyện Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng để ra Nghị quyết lãnh đạo huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân diễn tập tìnhh huống: Tổ chức hội nghị ban hành Nghị quyết huy động nhân lực tàu thuyền tham gia bảo vệ biển đảo

Đồng thời, tổ chức họp UBND huyện quán triệt quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy; thông qua kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban và UBND các xã có lực lượng, phương tiện được huy động.

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Chủ tịch huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam đánh trống xuất quân.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, huyện Nghi Xuân tiến hành lễ xuất quân tham gia bảo vệ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam tại cảng Xuân Hội.

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Nghi Xuân đã huy động 117 nhân lực, trong đó có 60 thuyền viên, 30 chiến sỹ dân quân biển, 8 cán bộ ban CHQS huyện, 5 cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn, 11 cán bộ xã Xuân Hội, 3 y bác sỹ...

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

... cùng 11 tàu cá của các ngư dân xã Xuân Hội (10 tàu chính thức và 1 tàu dự bị), có công suất từ 320CV – 920 CV tham gia cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện về nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự. Từ đó, đánh giá khả năng đăng ký, đăng kiểm, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền trên địa bàn huyện; đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự.

Cuộc diễn tập tại huyện Nghi Xuân diễn ra thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả cao.

Thêm một số hình ảnh diễn tập chiều nay:

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển
Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Lãnh đạo huyện nghi Xuân trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho các chủ tàu tham gia diễn tập

Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển
Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển
Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển
Huyện Nghi Xuân tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền trên biển

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.