Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) mong muốn mỗi tác giả bằng trách nhiệm của mình, phát huy tài năng, tâm huyết, lòng nhiệt thành để sáng tác nên tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Phan Đình Phùng cũng như sự đổi thay của địa phương hôm nay.

Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Sáng nay (26/4), UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật ca ngợi quê hương, ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương; phản ánh những đổi thay của Vũ Quang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Dự lễ khai mạc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ngành cùng 30 văn nghệ sỹ tham gia trại sáng tác.

Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe lãnh đạo huyện Vũ Quang báo cáo về tiến trình phát triển KT-XH của huyện. Vũ Quang là vùng đất có từ lâu đời trong lịch sử, thời xa xưa là một phần của huyện Dương Toại, quận Cửu Đức rồi Châu Phúc Lộc (đời Đường), Đỗ Gia (đời Lê) một thời, là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử oai hùng cuộc khởi nghĩa Cần Vương chống Pháp của Phan Đình Phùng cuối thế kỷ 19.

Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến báo cáo về tiến trình phát triển của huyện.

Phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua gian khổ, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đã đạt được những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực. Từ một miền quê nghèo, giao thông cách trở, sau hơn 2 thập niên thành lập, Vũ Quang đã có những bước chuyển mình quan trọng. Diện mạo nông thôn, thị trấn đã thay đổi với gam màu tươi mới, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Thành tích nổi bật nhất, cũng là bước đột phá mạnh mẽ của Vũ Quang là xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, 100% số xã đã về đích NTM; toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Vũ Quang đã được Trung ương công nhận đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020. Đó là một kỳ tích, sự cộng hưởng sức lực, trí tuệ của nhiều thế hệ đã bền bỉ phấn đấu cho sự phát triển của vùng đất này.

Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân mong muốn mỗi tác giả bằng trách nhiệm của mình, phát huy tài năng, tâm huyết, lòng nhiệt thành để sáng tác nên tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Phan Đình Phùng cũng như sự đổi thay của địa phương hôm nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân mong muốn mỗi tác giả bằng trách nhiệm của mình, phát huy tài năng, tâm huyết, lòng nhiệt thành để sáng tạo nên tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương; phản ánh những đổi thay, cuộc sống của người dân địa phương hôm nay. Qua đó, cổ vũ Nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng nên những vùng quê thanh bình và hiện đại, đáng sống.

Bí thư Huyện ủy cũng đã thông tin thêm về những tiềm năng, lợi thế của Vũ Quang và mục tiêu xuyên suốt của chuỗi hoạt động kỷ niệm là giáo dục truyền thống, khơi dậy hào khí, khát vọng, nội lực của con người, mảnh đất Ngàn Trươi trong giai đoạn mới.

Đồng thời, mong muốn các văn nghệ sỹ có những ngày hội trại thật ý nghĩa với những cảm xúc tốt đẹp về những nơi đến và sáng tạo ra các tác phẩm dành tặng Vũ Quang nhân dịp kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng.

Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

30 văn nghệ sỹ tham gia Trại sáng tác.

Trong khuôn khổ Trại sáng tác, các tác giả sẽ đi tham quan căn cứ Vũ Quang, Vườn Quốc gia Vũ Quang và một số điểm trên địa bàn huyện. Với bầu nhiệt huyết, với trí tuệ, tài năng và tinh thần trách nhiệm, các tác giả tham gia Trại sáng tác lần này sẽ có nhiều tác phẩm văn học phản ánh một cách chân thực, toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương; phản ánh những đổi thay của quê hương Vũ Quang.

Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Trần Hướng phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc Trại sáng tác, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Trần Hướng mong muốn các hội viên, văn nghệ sĩ bằng những trải nghiệm thực tế và những cảm xúc, với sự nỗ lực trong lao động nghệ thuật sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ngợi ca cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân trong phong trào Cần Vương.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, vùng đất, con người Vũ Quang hôm nay. Đặc biệt là khắc họa và giới thiệu những dấu ấn về những nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Quang trong quá trình đổi mới.

Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng quê ở làng Đông Thái, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, sinh vào ngày 6/6/1847, mất vào 28/12/1895. Ông là chủ tướng của phong trào khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895).

Năm 1885, hư­ởng ứng Chiếu Cần Vư­ơng, Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân sĩ chống Pháp. Các anh hùng hào kiệt khắp bốn tỉnh miền Bắc Trung kỳ tự nguyện liên kết lực lư­ợng dưới quyền chỉ huy tối cao của Đình nguyên Tiến sỹ. Nghĩa quân xây dựng căn cứ tại vùng núi rừng H­ương Sơn, H­ương Khê (Vũ Quang) hiểm trở, nhằm tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài.

Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đình Phùng đã đi vào trang sử vàng của dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!