Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

(Baohatinh.vn) - Đam mê với món ngon của quê hương, anh Nguyễn Hữu Duẩn (SN 1992, trú thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã chọn nghề làm giò chả để lập nghiệp và phát triển món ngon của quê hương.

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Rời Thái Lan, anh Nguyễn Hữu Duẩn trở về quê hương xây dựng thương hiệu giò chả Thành Duẩn.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề làm giò chả, anh Nguyễn Hữu Duẩn cho biết, từ nhỏ đã rất đam mê và mong muốn phát triển món ngon của quê hương. Bởi thế, năm 2009, anh sang Thái Lan học nghề làm giò chả và trở thành bếp chính.

Năm 2018, anh Duẩn quyết định trở về Hà Tĩnh để gây dựng thương hiệu cho riêng mình. Để bổ sung kinh nghiệm cho bản thân, anh lại cất công tìm đến làng giò chả truyền thống Ước Lễ ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) để học hỏi.

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Sau 3 năm phát triển, anh Duẩn đã tạo thu nhập ổn định cho 5-7 lao động địa phương.

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Giò chả Thành Duẩn đang được nhiều người ưa chuộng bởi ông chủ luôn “kỹ tính” trong từng khâu chế biến.

Sau quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm, anh Duẩn quay trở về quê hương và bắt đầu tạo lập thương hiệu cho riêng mình. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các cơ sở khác đã gia nhập thị trường từ trước. Lúc này, anh Duẩn lại quyết định sang Lào để kinh doanh nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc của chàng trai trẻ tiếp tục gặp khó.

Không nản chí, anh Duẩn quyết tìm hướng đi mới. Nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải những sản phẩm giò chả của mình lên Facebook và bất ngờ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Dần dần, món ăn mộc mạc của anh Duẩn đã được nhiều khách hàng gần xa tìm đến.

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Sản phẩm giò chả Thành Duẩn bao gồm các loại giò nạc, giò lắt, giò bì... với giá 160 ngàn đồng/kg.

“Mới đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi vừa chăm mẹ bị ung thư lại vừa gây dựng sự nghiệp. Mọi công đoạn đều tự tay tôi và người thân trong gia đình cùng làm. Ban đầu số lượng giò bán ra chỉ từ 5 - 10 cây giò nhưng giờ đây tôi đã phải thuê thêm nhân công để kịp sản xuất 100 - 150 cây giò/ngày” - anh Duẩn cho biết.

Khi thương hiệu giò chả Thành Duẩn dần được mọi người đón nhận, anh mạnh dạn vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư nhà xưởng, đồng thời duy trì số lượng 5 - 7 nhân công làm việc thường xuyên, trong đó anh Duẩn là kỹ thuật chính.

Sản phẩm giò chả Thành Duẩn bao gồm các loại giò nạc, giò lắt, giò bì... với giá 160 ngàn đồng/kg. Giò chả Thành Duẩn bắt đầu tham gia chương trình OCOP vào năm 2020 và đây cũng là năm thương hiệu này đạt giải B Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ Nhất...

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Anh Nguyễn Hữu Duẩn (ở giữa) cùng món giò đạt giải B Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2020 (Ảnh: tư liệu)

Chia sẻ về lý do khiến sản phẩm của cơ sở được nhiều người ưa chuộng, anh Duẩn cho hay, để có nguyên liệu tươi ngon thì phải tìm đến các lò thịt lợn, thịt bò để học cách chọn thịt. Ngoài ra, người làm còn phải tỉ mẩn trong cách xay giò để làm sao cho ra thành phẩm thật mịn; nêm nếm gia vị vừa phải; tìm hiểu cách gói đẹp mắt, không bị rách lá và cách luộc sao cho khi giò vớt ra có mùi thơm đặc trưng quyện với mùi lá chuối xanh.

Đặc biệt, cơ sở cũng tính toán nhằm đặt ra mức giá hợp lý với khách mua để có thể bỏ hàng lâu dài, duy trì lượng hàng bán ra ổn định...

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Các giấy tờ kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất giò chả Thành Duẩn

Do cơ sở sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống nên nguyên liệu chế biến luôn yêu cầu là thịt tươi ngon, vừa được lấy về từ lò mổ. Hằng ngày, nhân viên cơ sở sản xuất giò chả Thành Duẩn phải dậy từ lúc 1h30’ - 2h giờ sáng để kịp làm việc. Ngay cả lá chuối dùng để gói giò cũng tự trồng tại nhà với yêu cầu nghiêm ngặt, rửa kỹ bằng nước sạch.

Khởi nghiệp thành công, 9X Hà Tĩnh chi thêm 1 tỷ đồng phát triển cơ sở giò chả

Sản phẩm giò chả Thành Duẩn đạt giải B tại Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2020

Ông Bùi Công Thư - Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, cho biết: “Dù chỉ mới đi vào hoạt động nhưng sản phẩm giò chả Thành Duẩn đang trở thành một thương hiệu nổi bật của địa phương, được kết nối tiêu thụ tại nhiều điểm bán hàng lớn ở TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Vũ Quang... và TP Vinh (Nghệ An). Thương hiệu giò chả Thành Duẩn ngày càng phát triển là cơ sở để chúng tôi động viên và hỗ trợ gia đình xây dựng sản phẩm OCOP trong thời gian tới”.

Chủ đề Sản phẩm mới

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!