Khơi thông "điểm nghẽn", tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Thông qua đối thoại, nhiều vướng mắc đã được cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Tham dự buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn Vũ Quang với bà con tổ dân phố 5 diễn ra đầu tháng 10/2024, chúng tôi nhận thấy, đây thực sự là một diễn đàn dân chủ. Bởi, tại buổi đối thoại, người dân đã phát biểu thẳng thắn những vấn đề bức thiết, liên quan đến lợi ích chính đáng của mình, như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường...

bqbht_br_img-2138-zffmrcodmem0x0r8-copy.jpg
Ông Nguyễn Trọng Hiền (tổ dân phố 5) phản ánh một số bất cập trên địa bàn tới lãnh đạo thị trấn.

Ông Nguyễn Trọng Hiền (tổ dân phố 5) cho biết: “Thông qua đối thoại, bà con đã kịp thời gửi gắm những tâm tư, vướng mắc ở cơ sở tới lãnh đạo địa phương. Điều làm bà con tin tưởng là các ý kiến đều được giải đáp cặn kẽ, đầy đủ, những băn khoăn của người dân đã được “khơi thông”. Nhờ vậy, trên địa bàn không có các kiến nghị kéo dài và đơn thư vượt cấp. Chúng tôi hy vọng, thời gian tới, các cấp sẽ chú trọng hơn nữa công tác đối thoại để củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động ở địa phương”.

Theo bà Lê Thị Ngọc Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tổ chức trên 10 cuộc đối thoại kết hợp với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân” tại các tổ dân phố. Đồng thời, tổ chức 1 cuộc đối thoại với thanh niên quy mô toàn thị trấn.

Qua đối thoại, đã tiếp nhận 137 lượt ý kiến/407 nội dung. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đến nay, địa phương đã xử lý, giải quyết trên 80%; đồng thời, đã kịp thời đề xuất cấp trên xử lý, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

bqbht_br_07c9f6aca81e1040490f-copy.jpg
Khi những vướng mắc được giải quyết, người dân thị trấn Vũ Quang sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường giao thông.

“Việc tăng cường đối thoại đã giúp địa phương kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập ngay từ khi mới phát sinh; tập hợp được sức dân trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh. Khi những khúc mắc được giải quyết thấu đáo, bà con luôn hăng hái tham gia các đợt ra quân chỉnh trang khu dân cư, sẵn sàng đóng góp tiền của và hiến đất để mở rộng đường…

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Nhân dân trên địa bàn đã tham gia hơn 6.000 ngày công để chỉnh trang các khu dân cư, vườn mẫu; làm đường giao thông… Qua đó, giúp thị trấn nâng chất và sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh” - bà Chiến cho biết.

bqbht_br_3f754e407cf2c4ac9de3-copy.jpg
Người dân xã Đức Bồng tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Thời gian qua, xã Đức Bồng đã tổ chức đối thoại với Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: tiếp xúc cử tri, các buổi họp thôn, tiếp công dân... Các ý kiến Nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: xây dựng NTM, đất đai, làm đường giao thông, chế độ chính sách đối với người có công... Đây là những kiến nghị, đề xuất rất sát với đời sống của người dân trong xã.

Ông Nguyễn Ngọc Hoán - Chủ tịch UBND xã Đức Bồng cho biết: “Để buổi đối thoại đạt hiệu quả cao, địa phương đã thông báo cho Nhân dân rõ thời gian, địa điểm trước một tuần để chủ động chuẩn bị nội dung. Qua đối thoại, chúng tôi vừa lắng nghe, vừa trực tiếp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Nhờ đó, các nhiệm vụ trên địa bàn như: công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM… đều nhận được sự vào cuộc, đồng thuận của bà con”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Vũ Quang đã tổ chức 66 cuộc đối thoại cấp xã, thị trấn với 1.046 lượt ý kiến của Nhân dân trên các lĩnh vực.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Vũ Quang đã tổ chức 66 cuộc đối thoại cấp xã, thị trấn với 1.046 lượt ý kiến của Nhân dân trên các lĩnh vực.

Với tinh thần “trọng dân, gần dân và vì dân”, thời gian qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Vũ Quang đã tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân. Qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân đã được giải quyết, góp phần ổn định tình hình, tạo động lực phát triển KT-XH trên địa bàn.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang Võ Đình Quang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã tổ chức được 6 hội nghị tiếp xúc, đối thoại cấp huyện với 208 lượt ý kiến, phản ánh; 66 cuộc đối thoại cấp xã, thị trấn với 1.046 lượt ý kiến của Nhân dân trên các lĩnh vực. Các buổi đối thoại đã nắm bắt, giải đáp kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, trở thành diễn đàn dân chủ, qua đó người đứng đầu thấy được những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, những vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay.

bqbht_br_4192bcf483463b186257-copy.jpg
Lãnh đạo huyện Vũ Quang thường xuyên xuống cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

“Việc giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân có ý nghĩa quyết định đến thành công của đối thoại. Vì vậy, chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp trả lời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả. Ngoài đối thoại theo định kỳ, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở còn đối thoại đột xuất với Nhân dân khi có những vụ việc phức tạp, những vướng mắc, bất cập nảy sinh.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; huy động được sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân vào các phong trào, hoạt động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Trần Nguyên Thọ nhấn mạnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức như thế nào?

Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có).
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).