Không để chuột tàn phá đồng ruộng Hà Tĩnh trong vụ đông tới

(Baohatinh.vn) - Theo các chuyên gia nông nghiệp Hà Tĩnh, đợt lũ vừa qua đã tiêu diệt lượng lớn và hạn chế sự sinh sôi, phát triển của loài chuột. Tuy nhiên, nạn chuột vẫn có thể tiếp tục “hồi sinh” gây hại trong vụ đông sắp tới.

Không để chuột tàn phá đồng ruộng Hà Tĩnh trong vụ đông tới

Hiện tại, nhiều tổ chức hội, người nông dân vẫn tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông.

Sản xuất vụ đông năm 2019 dự báo thời tiết có xu hướng ấm dần lên nên thuận lợi cho cây trồng phát triển; cùng với diện tích lúa hè thu chưa kịp thu hoạch sẽ là nguồn thức ăn dồi dào cho chuột tiếp tục sinh sản và nhân nhanh số lượng trong thời gian tới.

Trước tình trạng này, ngành NN&PTNT khuyến cáo người dân sản xuất cần triển khai diệt chuột bằng nhiều biện pháp trong thời điểm sản xuất vụ đông, đặc biệt giai đoạn trước khi xuống giống vụ Xuân 2020.

Đặc biệt, việc tìm và diệt chuột sau các đợt mưa lũ sẽ đạt nhiều hiệu quả cao bởi chuột thiếu nơi trú ẩn và thức ăn. Hạn chế dùng thuốc hóa học, ưu tiên sử dụng các biện pháp sinh học như Biorat để làm bả diệt chuột.

Các địa phương cũng cần tổ chức diệt chuột phương theo hệ thống, đồng loạt để đạt hiệu quả cao nhất.

Từ đầu vụ hè thu đến nay, hơn 1.200 ha lúa của bà con nông dân ở Hà Tĩnh bị chuột đồng tàn phá nghiêm trọng, trong đó nhiều diện tích coi như mất trắng.

Không để chuột tàn phá đồng ruộng Hà Tĩnh trong vụ đông tới

Bị chuột phá hoại, gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà thất thu khoảng 50% sản lượng so với mùa vụ năm trước.

Tình trạng lúa bị chuột phá hoại tập trung nhiều nhất ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh…

Một số diện tích bị chuột cắn phá thời điểm đầu vụ được bà con kịp thời gieo cấy lại được. Tuy nhiên, không ít diện tích lúa bị chuột cắn sau khi lớn hơn 2 tháng tuổi nên ảnh hưởng lớn đến năng suất mùa vụ.

Không để chuột tàn phá đồng ruộng Hà Tĩnh trong vụ đông tới

Vụ hè thu vừa qua, nông dân thị xã Hồng Lĩnh tiêu diệt hơn 13.000 con chuột

Bà Nguyễn Thị Vinh (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) chia sẻ: Vụ hè thu 2019, tôi làm 10 sào ruộng lúa, nhưng bị chuột phá hoại rất mạnh. Như năm ngoái, gia đình tôi thu hoạch hơn 2,5 tấn lúa thì năm nay thiệt hại gần 1 nửa, chỉ đạt hơn 1,2 tấn. Đặc biệt, có những ruộng bị chuột cắn khi đang giai đoạn trổ bông nên mất trắng hoàn toàn, chỉ có thể gặt về làm thức ăn cho gia súc.

Toàn huyện Thạch Hà có hơn 520 ha lúa hè thu bị chuột phá hoại, nhiều nhất trong toàn tỉnh. Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Thạch Hà Nguyễn Hữu An cho hay: “Mặc dù từ đầu vụ, Trung tâm cùng với nhiều tổ chức khác và người nông dân đã thực hiện nhiều biện pháp như dùng bẫy bã sinh học, bẫy bán nguyệt, đào hang... để diệt chuột. Kết quả thống kê cho thấy, số lượng chuột bị tiêu diệt lên đến hơn 36.000 con”.

Vụ hè thu 2019, tổng diện tích chuột gây hại là trên 1.200 ha, trong đó 442 ha gây hại nặng, tỷ lệ trung bình 5 - 7%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 20 - 30%. Các diện tích lúa bị chuột gây hại tập trung chủ yếu ở những vùng cao cưỡng không chủ động nước, gần gò đồi, ven làng, vùng bán sơn địa trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ Thực vật Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!