Kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và thu hút đầu tư

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi làm việc với BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng - Trưởng BQL KKT tỉnh cùng dự.

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: BQL KKT tỉnh cần đánh giá, rà soát lại tổng thể và khắc phục những khó khăn, bất cập, nhất là tại KKT Vũng Áng

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng từ nội lực, BQL KKT tỉnh đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mà tỉnh giao, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động.

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó BQL KKT tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan có giải pháp đẩy nhanh GPMB, tập trung xử lý các vướng mắc sớm nhất. Đồng thời, nghiên cứu bố trí nguồn vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương của một số dự án để đảm bảo công trình hoàn thành

Tại KKT Vũng Áng, sau sự cố môi trường, BQL vừa thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa bàn vừa thực hiện giám sát hoạt động của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh và các dự án, doanh nghiệp khác một cách nghiêm túc, tích cực nhằm tạo môi trường thu hút trở lại đầu tư, tạo động lực phát triển SXKD.

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Ông Nguyễn Quốc Hà - Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh: BQL KKT tỉnh chưa cụ thể hoá từng lĩnh vực trong quản lý nhà nước, do vậy trong quá trình thực hiện vẫn xảy ra vướng mắc. Công tác GPMB còn chậm là do một mặt việc thực hiện của địa phương chưa tốt, song có nguyên nhân nữa là chưa cân đối được vùng tái định cư.

Đến thời điểm này, BQL KKT tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 153 dự án ở KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và các KCN Gia Lách, Hạ Vàng. Riêng tại KKT Vũng Áng đã cấp 116 dự án với 65 dự án đầu tư trong nước (tổng số vốn 46.414 tỷ đồng) và 51 dự án đầu tư nước ngoài (tổng số vốn 11.570 triệu USD).

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Ông Trần Tú Anh - GĐ Sở KH&ĐT: Cơ cấu bộ máy của BQL còn rời rạc, phân tán; chưa coi trọng nhiệm vụ quản lý nhà nước

Liên quan đến tình hình triển khai các dự án do BQL làm chủ đầu tư, đến nay, đã giải ngân 56,85% nguồn vốn bố trí. Dự án bồi thường GPMB, hỗ trợ và TĐC dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương tại KKT Vũng Áng đã giải ngân 290/800 tỷ đồng nguồn vốn ứng trước, số tiền còn lại đã được UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cho gia hạn đến cuối tháng 12/2017.

Đối với các dự án khác, hiện tại nguồn ngân sách Trung ương đã bố trí đủ, đang chờ nguồn đối ứng địa phương. Liên quan đến thu ngân sách trong 11 tháng năm 2016, tổng thu đạt hơn 2.791.752 triệu đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 1.022.434 triệu đồng và XNK đạt 1.769.318 triệu đồng.

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Ông Nguyễn Văn Quang - GĐ Sở Nội vụ: Sở sẽ tham mưu tỉnh có kế hoạch về điều chuyển, bố trí công tác công chức, viên chức hợp lý và phù hợp với quy định

Về khó khăn, hạn chế, đến nay, bộ máy cơ cấu tổ chức của BQL có nhiều bất cập do tỉnh chậm ban hành cơ cấu tổ chức mới sau Quyết định 381 ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BQL KKT tỉnh; sự cố môi trường đã ảnh hưởng việc thu hút đầu tư; SXKD của doanh nghiệp địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn; vấn đề GPMB vẫn còn chậm tiến độ, nhiều dự án tồn đọng chưa xử lý dứt điểm…

Thời gian tới, BQL đặt mục tiêu tập trung tăng cường quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung thu hút đầu tư và các KKT, KCN, đưa các KKT, KCN tiếp tục là động lực góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

kien toan bo may nang cao hieu qua quan ly va thu hut dau tu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Sau Fomosa, các doanh nghiệp phụ trợ tại KKT Vũng Áng chủ yếu đến từ nước ngoài. Đây cũng là thách thức trong việc quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư. Về tổ chức, đề nghị UBND tỉnh điều chuyển 2 Phó BQL dự án để kiện toàn bộ máy...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá nỗ lực của BQL KKT tỉnh dù trong điều kiện diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp, các KKT vẫn đảm bảo là các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, việc phối kết hợp giữa BQL với các ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ; chức năng quản lý nhà nước của Ban chưa được chú trọng.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BQL KKT tỉnh cần đánh giá, rà soát lại tổng thể và khắc phục những khó khăn, bất cập đang tồn tại, nhất là tại KKT Vũng Áng; chủ động tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại các KKT.

"BQL phải đặt mục tiêu quan tâm thu hút doanh nghiệp, tạo điều kiện hết mức cho nhà đầu tư nhưng đảm bảo quản lý nhà nước nghiêm ngặt và đúng pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đối với Dự án Fomosa, BQL KKT tỉnh cần chủ động quản lý nhà nước, tiếp tục giám sát, quản lý khắc phục lỗi một cách nghiêm túc, mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục dự án.

Đối với thị xã Kỳ Anh cần có giải pháp, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ GPMB với tinh thần quyết liệt nhưng phải cẩn trọng, đúng quy định pháp luật; tiếp tục tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!