Kinh hãi với 5,5 tấn thực phẩm ôi thối “suýt” lên bàn nhậu!

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/11, tại thị xã Hồng Lĩnh, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã tổ chức tiêu hủy 5,5 tấn nầm lợn, thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có có giấy tờ kiểm dịch bị bắt giữ trước đó. Chứng kiến tiêu hủy, nhiều người không khỏi kinh hãi với số lượng lớn thực phẩm bẩn đã meo mốc và bốc mùi khó chịu này.

kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau
kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau
kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau

Lực lượng chức năng tiêu huỷ toàn bộ số thực phẩm bẩn

Khi số thực phẩm được đổ xuống để tiêu hủy, chất đầy một đống cao, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo quan sát, số thực phẩm này đều được đóng kín trong các thùng xốp, quấn kín bằng băng keo gián. Nhiều thùng mở ra, có giấy đóng dấu và chữ Trung Quốc.

Khi mở các thùng xốp, hầu hết thực phẩm đã bị biến đổi màu, nhầy nhụa, bẩn thỉu, thậm chí rất nhiều thùng thịt đã bị meo mốc. Chỉ cần tác động nhẹ, thịt bị rã ra như vữa! Chúng tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến thứ thực phẩm ôi thối này nếu không bị bắt giữ sẽ trở thành thức ăn trên các bàn nhậu hoặc các suất cơm bình dân, cơm công nhân ở các cụm công nghiệp!

Rất đông người dân phường Đức Thuận chứng kiến đã hết sức bàng hoàng. Bà Lê Thị Tâm (tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận) nói: “Thật kinh khủng! Số hàng hóa ôi thiu này mà trót lọt thì nguy hiểm vô cùng. Chúng tôi thật sự bất an với thực phẩm hiện nay. Rất hoan nghênh lực lượng chức năng đã chặn đứng được lô hàng khủng khiếp này”.

kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau
kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau

Nhiều thùng thực phẩm có giấy đóng dấu và chữ Trung Quốc.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Giáp bức xúc: “Cách đây mấy năm, tại thị xã Hồng Lĩnh cũng bắt được một vụ nầm lợn lên đến 1.982 kg. Sau đó, dân chúng tôi không dám đụng đến thứ hàng này ngoài quán sá. Vì lợi nhuận mà những kẻ này bất chấp tất cả, hại người tiêu dùng như thế thì không thể chấp nhận được”.

Ông Phan Văn Hùng - Chi cục trưởng Chi cục VSATTP (Sở Y tế) cho biết: “Qua kiểm tra, toàn bộ thực phẩm này không hề có giấy tờ, nguồn gốc, chứng tỏ đây là hàng trôi nổi, không đảm bảo VSATTP. Thực phẩm này, nếu ăn vào sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ gây bệnh tật cho con người. Qua đây, tôi muốn khuyến cáo người tiêu dùng hãy chọn mua thực phẩm những nơi có uy tín, đáng tin cậy, có dấu kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, tuyệt đối không mua thực phẩm ôi thiu, thực phẩm nhìn bằng cảm quan thấy không tươi…”

kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau
kinh hai voi 5 5 tan thuc pham oi thoi suyt len ban nhau

Số nầm lợn mốc meo, hôi thối, nếu trót lọt sẽ được chế biến thành những món ăn hấp dẫn trên bàn nhậu

Ông Nguyễn Cự Dũng - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho hay: “Đây là số thực phẩm bẩn lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ được trên địa bàn. Nếu trót lọt, những kẻ kinh doanh bất lương này sẽ thu lời hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn người tiêu dùng ăn phải thực phẩm ôi thối. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh mạnh với hàng lậu, hàng giả, đặc biệt là hàng không đảm bảo ATVSTP, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Theo tôi, với hành vi này, mức xử phạt 70 triệu đồng là chưa thật sự đủ sức răn đe”.

Khi được hỏi, tài xế Lê Cao Tiến (sinh năm 1986, trú tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) người vận chuyển 5,5 tấn thịt bẩn cho biết: “Tôi nhận chở số hàng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh với tiền cước 10 triệu đồng qua một người trung gian chứ không biết chủ hàng. Khi biết hàng bị bắt, tôi bị phạt 70 triệu đồng, người môi giới nhờ chở hàng đã hỗ trợ tôi 35 triệu đồng, chủ xe chịu một ít, còn lại tôi phải chịu. Tôi cũng không hề hay biết số hàng này không có giấy tờ liên quan”.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.