Làm cho quan điểm của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào trái tim, khối óc

(Baohatinh.vn) - 95 năm qua, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 29/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Mục tiêu của công tác tuyên giáo phải làm cho quan điểm của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào trái tim, khối óc của từng đảng viên, từng người dân, khơi dậy ý chí, động viên toàn dân quyết tâm hành động, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Quả thực, lịch sử hơn 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng ta đã cho thấy vai trò quan trọng, tính sinh động của công tác tuyên giáo. Bởi vậy, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2025) là dịp rất ý nghĩa để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của ngành; đồng thời, bồi đắp thêm lòng tự hào, niềm tin, ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thời đại mới.

Sau khi ra đời vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”, tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

tuyen-giao-300721-15-5499.jpg
Công tác tư tưởng luôn chú trọng việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương châm đấu tranh trong tình hình mới; nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. (Trong ảnh: Từ năm 1959, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến và lực lượng bộ đội đã tham gia xây dựng tuyến đường Trường Sơn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ảnh: TTXVN).

95 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua các giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập và phát triển, ngành Tuyên giáo luôn là lực lượng “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go, quyết liệt - mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Đặc biệt, trước yêu cầu bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, công tác chính trị tư tưởng phải đổi mới mạnh mẽ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi ngành Tuyên giáo và ngành Dân vận chính thức được sáp nhập theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà còn thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên cả hai mặt trận tư tưởng - lý luận và vận động quần chúng.

Phụ nữ phường Sông Trí rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, cùng nhau tản bộ trên tuyến đường trung tâm ngập tràn cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất.
Phụ nữ phường Sông Trí rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, cùng nhau tản bộ trên tuyến đường trung tâm ngập tràn cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất.

Theo Báo cáo số 85-BC/BTGDVTW, ban hành ngày 1/7/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sau khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai kịp thời việc rà soát các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận để đánh giá, đề xuất thực hiện sơ kết, tổng kết, cũng như tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương ban hành các văn bản chỉ đạo mới đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, 6 tháng năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tập trung thực hiện 17 đề án.

Hệ thống tuyên giáo, dân vận các cấp chủ động, tích cực tham mưu, triển khai công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng góp phần xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các địa phương thể chế hóa thành các nghị quyết, quy định và thực hiện công khai, minh bạch, xem đây là nguyên tắc cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng Truyền thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng Truyền thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại Hà Tĩnh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hệ thống tuyên giáo và dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền về những kết quả nổi bật phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là tuyên truyền về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho hay: Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống 95 năm, thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Toàn ngành sẽ tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tuyên truyền “bộ tứ” nghị quyết của Trung ương (Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68 - PV), nhằm tạo động lực lớn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.