Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các làng đào ở Hà Tĩnh đang tất bật tuốt lá chuẩn bị cho vụ đào đón tết.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Thời gian này, tại các làng đào có tiếng ở Hà Tĩnh như Bắc Sơn, Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà), Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) hay Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân), Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh)..., người dân đang hối hả tuốt lá cho cây đào.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Theo chủ các vườn đào, thời gian thích hợp nhất để tuốt lá là từ ngày 17 - 25/11 âm lịch. Việc tuốt lá còn phụ thuộc vào thời tiết, độ tuổi, giống đào, sức sinh trưởng của cây...

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Những ngày này, nhiệt độ ở Hà Tĩnh dù xuống thấp nhưng trời lại nắng ráo, thích hợp cho việc tuốt lá cây đào.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Gia đình ông Trần Hậu Minh (thôn Kim Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) có 140 gốc đào 3 năm tuổi. Để tuốt lá kịp thời gian, ông Minh thuê 6 người phụ nữ ở địa phương tuốt lá với tiền công 250 ngàn đồng/người/ngày.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Tuốt bỏ toàn bộ lá đào sẽ giúp cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Việc tuốt lá đào bằng tay phải rất cẩn thận, nhất là không được tuốt lá thẳng từ trên xuống, làm như vậy sẽ tổn thương đến mầm nụ hoa.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Theo kinh nghiệm của chủ các vườn đào, năm nào thời tiết nóng thì tuốt lá muộn hơn vài ngày, năm nào thời tiết rét thì tuốt lá đào sớm hơn vài ngày.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Người trồng đào kỳ vọng sau khi tuốt lá, trời nắng ráo khoảng 1 tuần, khi ấy sẽ hình thành các nụ hoa.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Sau khi cây có nụ, thời tiết chuyển rét, giúp kìm hãm sự phát triển nụ hoa. Nếu cận tết có nắng, hoa sẽ nở đúng thời điểm, bán được giá tốt hơn.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn - Hồ Sỹ Phước cho hay, toàn xã có hơn 900 hộ thì 2/3 hộ trồng đào, nhà nào trồng ít thì ba bốn chục gốc, gia đình trồng nhiều thì lên tới 1 - 2 ha. Trồng đào giúp người dân có thu nhập khá, nếu thời tiết thuận lợi, nhiều hộ thu cả vài ba trăm triệu sau mỗi vụ.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Không chỉ ở xã Bắc Sơn mà ở nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh, cây đào mang lại giá trị kinh tế cao.

Làng đào ở Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán

Tuy nhiên, việc chăm sóc để đào nở trúng dịp cận Tết Nguyên đán là cả một quá trình, cần nhiều kinh nghiệm.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!