Các nhà vườn cây cảnh ở Hà Tĩnh sớm “chạy” hàng đón tết

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nên thời điểm này, các nhà vườn cây cảnh lớn ở Hà Tĩnh đã bắt đầu “hùn vốn” để đặt cọc hoa, cây cảnh cho các mối buôn ở miền Bắc và miền Nam.

Các nhà vườn cây cảnh ở Hà Tĩnh sớm “chạy” hàng đón tết

Anh Đường Thanh Sơn (TP Hà Tĩnh) đang kiểm đếm và xem xét lại số cây mai vạn phúc được chở về từ miền Nam.

Anh Đường Thanh Sơn – chủ nhà vườn cây cảnh trên đường Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đợt kinh doanh cuối năm này, tôi phải ra Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình và vào tận Đồng Tháp, Đà Lạt… để xem hàng cụ thể, đạt yêu cầu thì cọc tiền. Đến khoảng ngày mồng 10 tháng Chạp, xe từ các nơi sẽ chở cây, đổ hàng hết về TP Hà Tĩnh. Năm nay, tôi “mạnh tay” bỏ từ 400 - 500 triệu đồng nhập hàng về vì nhu cầu người dân mua cây phong thuỷ chưng tết các năm trở lại đây tăng cao hơn hẳn”.

“Quan trọng nhất là mình phải giữ được mối quen ở các vùng hoa, cây cảnh lớn trong quá trình kinh doanh, sau đó phải đến tận nơi để xem xét mới “chắc ăn” chứ thị trường bây giờ bạt ngàn các loại, rất khó để chọn lựa” - anh Sơn bộc bạch.

Các nhà vườn cây cảnh ở Hà Tĩnh sớm “chạy” hàng đón tết

Các nhà vườn “rục rịch” nhập về các loại cây để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Theo chia sẻ của các nhà vườn tại TP Hà Tĩnh, ở các vùng có "tiếng” về cây cảnh đã bắt đầu nhận đặt cọc và chuẩn bị xuất dần các loại cây ra thị trường với sản phẩm đa dạng từ mức giá bình dân cho tới những loại cây, hoa độc, lạ có giá trị cao.

Do năm nay, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch cách nhau khá gần nên muốn có được hàng đẹp và đạt yêu cầu, nhà vườn phải chủ động sớm hơn các năm.

Thậm chí đợt này, một số cây cảnh như hải đường, kim tiền, kim thảo, hoa hồng các loại, mai vạn phúc, hoa giấy bonsai… đã bắt đầu được nhập dần về để phục vụ khách hàng có nhu cầu mua sớm, tránh đợt gần tết bị “đội” giá.

Các nhà vườn cây cảnh ở Hà Tĩnh sớm “chạy” hàng đón tết

Các loại cây như kim ngân, kim tiền, vạn niên thanh... cơ bản đã được nhập số lượng lớn về vườn để kịp cung ứng ra thị trường.

Đang tất bật tư vấn cho khách, chị Hà Thị Tỷ (chủ nhà vườn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) chia sẻ: “Giờ người ta đi mua hàng sớm lắm, chủ yếu để tránh cảnh chen chúc vào dịp tết nên người kinh doanh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để “chiều” ý khách. Trào lưu hiện nay, dù trong nhà đã có đào, quất, khách hàng cũng đã chịu đầu tư đem về những loại cây cảnh mới để bày biện cho sáng đẹp ngôi nhà, lấy thêm tài lộc”.

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng, các loại phụ kiện đi kèm như chậu, phân bón, đất,… cũng đã sẵn sàng vì sau khi hàng được chuyển về các nhà vườn sẽ cần chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa lại, tưới nước để cây được khoẻ mạnh, tán đều, ra hoa đẹp thì mới “đắt” khách.

Các nhà vườn cây cảnh ở Hà Tĩnh sớm “chạy” hàng đón tết

Tết là dịp kinh doanh lớn nhất năm nên các nhà vườn đều sẵn sàng chi mạnh tay để nhập hàng về.

Còn hơn 2 tháng mới tới Tết Nguyên đán nhưng thời điểm hiện tại, một số chủ vựa hoa nhỏ ở các địa phương khác hoặc khách hàng cũng đã “rục rịch” đến tìm mua sớm một số loại cây.

Chị Lê Thị Lý (phường Thạch Quý) cho biết: “Tranh thủ thời gian rảnh thì tôi cũng đi chọn dần cây để bày biện cho không gian tươi mới và chỉnh lại khoảng sân thượng phía trên. Cuối năm vừa nhiều việc, bận rộn lại có khi khó chọn được cây ưng ý lắm”.

Mặc dù khá vất vả vì phải đi xa “đánh” hàng, lựa chọn và “lùng” các mẫu ưng ý nhưng tết là dịp làm ăn lớn nhất trong năm nên chủ các vựa cây lớn đều đã “nhanh chân” khởi động để đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Vấn nạn hàng giả là câu chuyện không mới nhưng chưa khi nào hết nhức nhối trong xã hội. Các vụ việc sản xuất hàng giả liên tiếp được phát hiện càng khiến người tiêu dùng trong nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lo lắng.
Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Dưới làn sóng chuyển đổi số, các ngân hàng đang cắt giảm mạnh nhân sự, có nơi giảm cả nghìn người. Tuy nhiên, vẫn có những nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự mới.
Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Từ 15h ngày 5/5, giá xăng RON 95 giảm 50 đồng xuống 19.580 đồng/lít. Từ đầu năm 2025, mặt hàng này đã có 9 lần tăng giá và 9 lần giảm giá.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” sau lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” sau lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các đặc sản Hà Tĩnh như kẹo cu đơ, cà muối, hải sản khô, nước mắm… "đắt hàng" khi được du khách và con em xa quê chọn mua để sử dụng và làm quà biếu.
Giá vàng hôm nay 3/5/2025: Vàng thế giới nhích tăng

Giá vàng hôm nay 3/5/2025: Vàng thế giới nhích tăng

Giá vàng hôm nay 3/5/2025: Giá vàng thế giới tăng nhẹ, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá. Tại Việt Nam, giá vàng lại chứng kiến sự biến động khác nhau giữa các thương hiệu và loại vàng
Giá vàng hôm nay 2/5/2025: Dự báo tăng khi Fed khả năng hạ lãi suất?

Giá vàng hôm nay 2/5/2025: Dự báo tăng khi Fed khả năng hạ lãi suất?

Giá vàng hôm nay 2/5 được niêm yết ở mức 119,3 triệu đồng/lượng mua vào và 121,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giữa bối cảnh GDP Mỹ suy giảm và Fed có khả năng hạ lãi suất, chuyên gia dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng, hướng đến mốc 3.500 USD/ounce.
Hải sản tăng giá vẫn tiêu thụ mạnh

Hải sản tăng giá vẫn tiêu thụ mạnh

Hàng hải sản tươi sống trên thị trường Hà Tĩnh đang được tiêu thụ mạnh. Giá bán mặt hàng này cũng tăng cao so với ngày thường, đặc biệt là các loại hải sản cao cấp.
Giá vàng hôm nay 1/5/2025: Giá vàng thế giới hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 1/5/2025: Giá vàng thế giới hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 01/05/2025: Thị trường vàng trong nước đóng cửa bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến hết tuần này. Trong khi đó, vàng thế giới hạ nhiệt sau dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, kỳ vọng Fed cắt lãi suất tăng.
Giá vàng hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 30/4/2025: So với hôm qua, giá vàng tăng từ 1,3 - 2 triệu đồng/lượng. Bắt đầu từ hôm nay, thị trường vàng trong nước đóng cửa kỳ nghỉ lễ đến hết tuần.