Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri Đức Thọ, Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri và giao các sở, ngành Hà Tĩnh và các địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều 11/11, tại hội trường UBND xã Tùng Châu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bầu tại huyện Đức Thọ có buổi tiếp xúc cử tri với các xã: Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu, Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

bqbht_br_img-9190.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2024 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2025; dự kiến những nội dung chủ yếu kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

bqbht_br_2.jpg
Ông Thái Văn Sinh - Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp, cử tri Đức Thọ kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tích tụ ruộng đất với diện tích dưới 10 ha; sớm đưa nước sạch về với xã Liên Minh để đảm bảo đời sống cho người dân; xem xét tiêu chí hàng rào xanh trong xây dựng khu dân cư mẫu đối với các xã ngoài đê do đây là vùng thường xuyên ngập lụt nên khó thực hiện.

bqbht_br_3.jpg
Cử tri Nguyễn Thanh Hiền (xã Trường Sơn) đề xuất hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tích tụ ruộng đất có diện tích dưới 10 ha.

Khảo sát, đánh giá để giải quyết vấn đề ô nhiễm, bồi lắng trên kênh thủy lợi 19/5 đoạn qua địa bàn xã Bùi La Nhân; khảo sát, làm hệ thống mương tiêu thoát nước cho phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Yên Hồ bị ngập úng do thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam; hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc lâu nay không sản xuất được; xây mới cầu Đò Hào (xã Quang Vĩnh) để thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất… là những nội dung được nhiều cử tri phản ánh, đề xuất.

bqbht_br_4.jpg
Cử tri Nguyễn Xuân Linh (xã Bùi La Nhân) đề xuất khảo sát, đánh giá để giải quyết vấn đề ô nhiễm, bồi lắng trên kênh thủy lợi 19/5 đoạn qua địa bàn xã Bùi La Nhân.

Cử tri cũng quan tâm đề xuất trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục cho tổ an ninh cơ sở; tiếp tục quan tâm chế độ cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, các chi hội, chi đoàn; xem xét học tập TP Hà Tĩnh về việc ký cam kết không dạy thêm, học thêm; cần lắp đặt thêm cây ATM tại các địa phương để thuận lợi cho các đối tượng chính sách nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng; xử lý tình trạng xe chở đất quá tải vào ban đêm.

bqbht_br_5.jpg
Cử tri Ngô Vi Tiến (xã Quang Vĩnh) để xuất xây mới cầu Đò Hào (xã Quang Vĩnh) do cầu hiện nay nhỏ, xuống cấp, người dân khó khăn trong sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri; đồng thời, thông tin thêm một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, tình hình KT-XH, QP-AN của tỉnh và định hướng phát triển thời gian tới.

bqbht_br_6-500.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Trước các kiến nghị của cử tri, bên cạnh thông tin những chủ trương, định hướng của tỉnh đối với các vấn đề cử tri quan tâm, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, đơn vị chuyên môn có liên quan rà soát, nghiên cứu giải quyết kịp thời. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối NTM tỉnh lưu ý đề xuất của cử tri về tiêu chí hàng rào xanh đối với xã ngoài đê. Sở TN&MT rà soát, xem xét đề xuất về chính sách thực hiện tích tụ ruộng đất với diện tích dưới 10 ha. Các sở, ngành liên quan khảo sát và có phương án với các vấn đề liên quan đến đường dân sinh, cầu xuống cấp để người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp kiểm tra thực trạng ô nhiễm kênh 19/5 đoạn qua xã Bùi La Nhân và đất nông nghiệp bị ngập úng do dự án đường cao tốc Bắc – Nam để có phương án giải quyết.

Chiều 11/11, tại nhà văn hóa thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2024 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2025; dự kiến những nội dung chủ yếu tại kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo với cử tri tình hình KT-XH, QP-AN năm 2024; kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2025.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo với cử tri tình hình KT-XH, QP-AN năm 2024; kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2025.

Tham gia ý kiến, cử tri Nghi Xuân bày tỏ phấn khởi với những kết quả phát triển KT-XH năm 2024 của tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh.

Cử tri đề nghị tỉnh, huyện cần quy hoạch, bố trí quỹ đất cho một số ngư dân trên địa bàn thôn Hồng Nhất xây dựng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống; có chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách thôn và hỗ trợ nguồn lực cho các thôn trong xây dựng NTM, nhất là các đơn vị có tính chất đặc thù.

Cử tri Đậu Xuân Quế (thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang) đề nghị tỉnh, huyện quy hoạch, bố trí quỹ đất để một số ngư dân trên địa bàn thôn xây dựng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Cử tri Đậu Xuân Quế (thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang) đề nghị tỉnh, huyện quy hoạch, bố trí quỹ đất để một số ngư dân trên địa bàn thôn xây dựng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp quan tâm, đầu tư một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và giao thương phát triển kinh tế; bố trí kinh phí để nâng cấp hệ thống kênh mương Đồng Trọt ở thôn Lam Thủy đảm bảo tiêu úng vào mùa mưa lũ.

Nhiều cử tri phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến tỉnh lộ 546 hiện còn gần 500m chưa được đầu tư lắp đặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; xem xét nâng cấp tuyến đường nội đồng và bến đò tại “ốc đảo” Hồng Lam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại, buôn bán.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nghi Xuân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời làm rõ, giải trình thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri địa phương quan tâm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri địa phương quan tâm.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, phân loại, trình lên kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và huyện Nghi Xuân kịp thời xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX.
Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng xã trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh.
Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung trình 2 kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Sau khi hoàn thành sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Việc giảm đầu mối, mở rộng quy mô dân cư và địa bàn quản lý không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, điều hành rõ nét hơn. Đây là yếu tố then chốt để các đơn vị mới vận hành hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.
Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Trong quá trình sắp xếp đơn vị cấp thôn, những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay tâm tư của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu kiện toàn tổ chức đều được các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Cách làm ấy đã tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở, góp phần bảo đảm quá trình triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!