Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, sáng 19/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến chúc tết Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh và một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chúc tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh tiếp tục đạt nhiều kết quả cao hơn nữa trong năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Kỳ Anh cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cho nhân dân đón xuân Canh Tý vui tươi, lành mạnh và an toàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và công nhân ở các khu kinh tế, các cơ quan, doanh nghiệp; gắn vui tết, đón xuân với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn đến chúc tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chúc tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt.

Theo báo cáo của Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt, công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng là gần 3,6 triệu tấn (đạt 122,36% kế hoạch); tổng doanh thu đạt 194 tỷ đồng, vượt 7,9% so với năm 2018.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, năm 2019, mặc dù có những khó khăn do nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện không ổn định nhưng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) vẫn phát điện đạt 5,8 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước 371 tỷ đồng.

Bên cạnh đóng nộp ngân sách khá lớn cho địa phương, các doanh nghiệp còn tạo việc làm thường xuyên, đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lao động thời vụ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chúc tết cán bộ, kỹ sư, người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, đảm bảo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng khá. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã quan tâm, đảm bảo chế độ lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đặc biệt, trong dịp tết, ngoài việc đảm bảo kịp thời các chế độ, lương, thưởng cho người lao động, các doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc tết cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh và DN trong KKT Vũng Áng

Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cũng đã chúc tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.