Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Công an Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng dân cư.

Huyện Hương Sơn có 56 km đường biên giới với nước bạn Lào, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cửa khẩu phụ Đá Gân – Nậm Xắc (xã Sơn Hồng) cùng nhiều đường mòn, lối mở, trong khi dân cư sống rải rác nên tình hình tội phạm về ma tuý trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Trong gần 6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma tuý; 46 vụ, 56 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua đó, thu giữ 2 bánh heroin, 1.136 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Công an huyện còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 32.800 viên ma tuý tổng hợp, 4 kg ma tuý dạng đá và nhiều tang vật có liên quan.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 9/5, Công an huyện Hương Sơn bắt giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (SN 1994, trú tại tổ 2, bản Xốp Tơng, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin.

Xác định là địa bàn phức tạp về hoạt động ma túy, cùng với việc đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm nguy hiểm này, thời gian qua, Công an huyện Hương Sơn đã tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh và các đơn vị, tổ chức đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tới từng hộ dân tại các xã, nhất là xã vùng biên giới, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và phòng chống của người dân.

Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng động tại các địa bàn trọng điểm, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phường, tổ chức đoàn thể, tập trung giáo dục tư tưởng cho học sinh, thanh thiếu niên – bộ phận dễ bị sa ngã, lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp về ma túy.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Công an Hà Tĩnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

“Thông qua buổi tuyên truyền giúp bản thân mình nắm được rõ hơn về tác hại của ma tuý đối với sức khoẻ con người và xã hội. Từ kiến thức này, mình có thể tự phòng ngừa, chủ động hơn trong việc phát hiện và tránh xa loại tệ nạn này. Mình cũng sẽ khuyên bảo người thân, bạn bè tránh xa ma túy”, chị Lê Thị Hồng Khuyên – đoàn viên xã Sơn Tây chia sẻ.

Ngoài huyện Hương Sơn, 2 địa phương miền núi khác ở Hà Tĩnh là Hương Khê, Vũ Quang cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý trong những năm qua ở Hà Tĩnh nói chung và 3 huyện miền núi nói riêng, có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Nguồn ma tuý chủ yếu thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn, sau đó được cấu kết với các đối tượng trong tỉnh thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê bắt giữ Nguyễn Văn Đoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Hương Giang, huyện Hương Khê) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý và Nguyễn Minh Đức (SN 1979, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Hà Tĩnh đã khám phá, bắt giữ 253 vụ, 358 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý. Trong đó, có 70 vụ, 111 đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 183 vụ, 247 đối tượng vi phạm hành chính về ma tuý.

Vậy nên, với phương châm “phòng ngừa là chính”, Công an Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.

Để việc tuyên truyền mang lại hiệu quả tốt nhất, lực lượng công an các cấp ở Hà Tĩnh luôn đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng trực quan sinh động, nội dung dễ hiểu, gần gũi, các buổi tuyên truyền đã thu hút được đông đảo sự tham gia của học sinh, đoàn viên thanh niên và bà con trên địa bàn.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Lực lượng Công an Hà Tĩnh vận động, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tự giác tránh xa ma túy.

Đối với các xã biên giới, các địa bàn phức tạp về ma túy, trước khi tổ chức tuyên truyền, vận động phải trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân để có biện pháp tuyên truyền phù hợp.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023 toàn lực lượng đã tổ chức 47 buổi tuyên truyền phòng chống ma tuý tập trung và ký cam kết cho hơn 8.500 học sinh, sinh viên và hơn 12.000 người dân trên địa bàn.

Lấy phòng là chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 17/5/2023, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang tại phòng Vip 999 quán Karaoke (ở TDP 4, thị trấn Tây Sơn) có nhiều đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, đánh giá: Qua các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn, hiện nay người dân đã nhận thức được vấn đề, mối nguy hại của tội phạm ma tuý và tích cực ủng hộ các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhất là bà con nhân dân ở những địa bàn biên giới, địa bàn có nguy cơ cao về tội phạm là hoạt động hết sức cần thiết, góp phần không nhỏ trong hiệu quả của công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Infographic: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo "mua vé trúng thưởng online"

Infographic: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo "mua vé trúng thưởng online"

Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tuy nhiên, đằng sau đó là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.
Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh

Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh

Lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học nhằm giúp học sinh nắm rõ quy định, hình thành kỹ năng chủ động phòng, tránh trước những tình huống mất an toàn.
Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng ngàn tỷ

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng ngàn tỷ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài, liên quan vụ lừa đảo khoảng 707 triệu Yên tại Nhật Bản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về các hành vi liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài sản phục vụ điều tra.
Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!