“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Nâng cao thu nhập để đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu là tiêu chí khó, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để “chinh phục” tiêu chí này, 3 địa phương ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang triển khai nhiều cách làm khá hiệu quả.

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

HTX Chăn nuôi Thành Công (thôn Thanh Văn) là một trong 2 mô hình nâng công suất từ 1.200 lên 2.000 con lợn thương phẩm của xã Xuân Thành.

Năm 2021 huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu đưa 3 xã: Xuân Thành, Xuân Viên và Xuân Phổ “cán đích” nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đây là những địa phương từng về đích sớm nhất trong giai đoạn đầu xây dựng NTM và được “chọn mặt gửi vàng” sẽ tiếp nối thành công trong năm nay.

Hiện nay, Xuân Thành và Xuân Viên dù nhiều tiêu chí đạt trên 70% nhưng cả hai xã vẫn đang đối mặt với những trở ngại rất lớn, nhất là với tiêu chí nâng cao thu nhập. Xã Xuân Thành có mức thu nhập bình quân đầu người là 44,6 triệu đồng, xã Xuân Viên là 43,7 triệu đồng trong khi tiêu chí NTM kiễu mẫu là 54 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hồng – Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Thành cho biết: “Những năm trước, mùa du lịch biển kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 đã mang lại nguồn thu từ 1-1,5 tỷ đồng/năm cho xã Xuân Thành. 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lượng khách du lịch giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân".

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Khu du lịch sinh thái Đức Đường (xã Xuân Viên) bị ảnh hưởng khá nhiều do dịch bệnh Covid-19. Ảnh tư liệu

Cũng có hoạt động kinh doanh dịch vụ khá nổi bật với điểm nhấn là khu du lịch sinh thái Đức Đường, thế nhưng, đợt dịch Covid-19 tái diễn khiến việc nâng cao thu nhập của người dân xã Xuân Viên thêm phần khó khăn.

Nhận rõ những bất lợi, các xã đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Theo đó, ngoài khuyến khích bà con đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vườn hộ, trồng những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, xã Xuân Thành còn tạo điều kiện tối đa để triển khai mô hình trồng cây đinh lăng diện tích 5 ha tại thôn Thành Long và mô hình trồng cây hà thủ ô 2 ha ở thôn Thành Hải. Cùng đó, xã khuyến khích 2 mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm nâng quy mô đàn lợn từ 1.200 lên 2.000 con.

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của gia đình anh Phan Hồng Thuận (thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên) sẽ cho thu hoạch trong vài tháng tới.

Ngoài việc vận động bà con chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp sang các lĩnh vực khác như kinh doanh thương mại, du lịch, xã Xuân Viên còn tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao thu nhập bằng việc hỗ trợ triển khai xây dựng 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao (dưa lưới, hoa, nho tím) với tổng số vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Mô hình trồng dưa lưới với diện tích hơn 1 ha của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (xã Xuân Viên) dự kiến cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Theo ông Đậu Minh Ngụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên: “Trên địa bàn còn có 1 dự án nuôi bò sữa nhập ngoại 300 con tại thôn Khang Thịnh cũng đã đi vào hoạt động. Theo tính toán, tháng 10 năm nay, khi các mô hình đồng loạt xuất bán, thu nhập của địa phương sẽ tăng lên đáng kể".

Cũng tập trung cao cho hành trình "chinh phục" mục tiêu đạt xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021, xã Xuân Phổ đang rất nỗ lực để nâng mức thu nhập bình quân của người dân từ 43,26 triệu đồng lên mức chuẩn theo quy định.

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Cơ sở sản xuất mộc của ông Trần Đức Cương (thôn Trường An, xã Xuân Phổ) tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

“Ngoài đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm làng nghề tập trung tại thôn Ninh Hoà rộng 7 ha, triển khai mô hình trồng dưa hấu 1 ha tại thôn Hợp Thuận và mô hình trồng dưa lưới rộng 500 m2 ở thôn Phúc An, chính quyền xã còn phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SHTC đưa cửa hàng trưng bày sản phẩm vào hoạt động trong tháng 5 để tăng thêm thu nhập cho người lao động” – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ Trần Xuân Chương cho biết.

“Ló cái khôn” nâng cao thu nhập của 3 xã phấn đấu NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao rộng 500 m2 của ông Trần Văn Hợi (thôn Phúc An, xã Xuân Phổ).

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng phụ trách NTM Nghi Xuân thông tin: “Qua khảo sát, đánh giá thực hiện tiến độ, việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu của 3 địa phương này còn một số khó khăn, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Thời gian còn lại không nhiều nhưng những giải pháp các xã đang triển khai thì việc không “lỡ hẹn” với mục tiêu đề ra là có cơ sở".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!