Loại bỏ nguyên nhân hơn 263 tấn ngao chết ở Mai Phụ do dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Chi cục Thú y vùng III vừa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngao chết lấy tại bãi nuôi ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Theo đó, tình trạng ngao chết ở xã Mai Phụ âm tính với ký sinh trùng Perkinsus.

Sau khi nhận được thông tin về việc ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà bất ngờ chết hàng loạt, ngày 16/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cùng xã Mai Phụ đã tới kiểm tra và lấy mẫu ngao, mẫu nước gửi các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân.

Loại bỏ nguyên nhân hơn 263 tấn ngao chết ở Mai Phụ do dịch bệnh

Mẫu ngao chết ở Mai Phụ âm tính với ký sinh trùng Perkinsus

Trong khi Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu bệnh phẩm ngao chết gửi Chi cục Thú y vùng III (thuộc Cục Thú y, đóng tại TP Vinh, Nghệ An) thì Chi cục Thủy sản lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III cho thấy, tình trạng ngao chết ở xã Mai Phụ âm tính với ký sinh trùng Perkinsus (tác nhân gây bệnh chủ yếu cho các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trong đó có loài ngao).

“Từ kết quả này có thể khẳng định, ngao chết ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) không phải do dịch bệnh từ ký sinh trùng Perkinsus”, bà Đặng Thị Thu Hoàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho hay.

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, từ ngày 11/9, nhiều diện tích ngao nuôi của 38 hộ dân ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà bất ngờ chết hàng loạt. Theo thống kê của xã Mai Phụ, tổng diện tích bị thiệt hại là 79,85 ha với số lượng 263,5 tấn.

Loại bỏ nguyên nhân hơn 263 tấn ngao chết ở Mai Phụ do dịch bệnh

Ngành chức năng lấy mẫu nước trong các ao nuôi ngao bị chết ở thôn Mai Lâm

Ông Lê Văn Thuận (SN 1955, thôn Mai Lâm) có 2,4 ha nuôi ngao cho biết: “Ngao đã nuôi được hơn 2 tháng, đang sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, từ ngày 11/9, ngao bắt đầu có dấu hiệu chết. Ban đầu chết một phần, sau đó lan rộng ra gần như toàn bộ diện tích nuôi, không có cách gì cứu được”.

Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Phạm Trọng Hợp nhận định: “Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn kéo dài làm ngọt hóa nước ở các ao nuôi, cộng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường nước từ ao hồ, mương cống đổ về và lượng bèo tây từ bara Đò Điệm xả xuống khiến ngao nuôi bị chết”.

Tuy nhiên, tới trưa nay (24/9), Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng cho biết: “Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước ở bãi nuôi ngao thôn Mai Lâm”.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!