Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề xây dựng Đảng có tính thời sự, mang nhiều ý nghĩa, sát với thực tiễn...

Ngày 20/7, các đảng viên là cán bộ cốt cán trong toàn huyện Lộc Hà đã tham gia chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt chính trị này được triển khai bằng hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu với gần 900 đảng viên các đảng bộ cơ sở tham gia.

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Đảng viên các phòng, ban, ngành cấp huyện ở Lộc Hà tham gia nghiên cứu, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà chia sẻ: “Được nghe giới thiệu về bố cục, nội dung, mục đích của tác phẩm ý nghĩa này giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm” của Đảng và Nhà nước. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên ý thức thêm rằng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “xu thế không thể đảo ngược”, phải được phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...”.

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Đảng viên là cán bộ cốt cán của thị trấn Lộc Hà tham gia trực tuyến chuyên đề nghiên cứu các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau gần 3 tháng triển khai sôi nổi, bài bản, thực chất, đến nay, 4.370 đảng viên ở 189 chi bộ trực cơ sở trên địa bàn huyện huyện Lộc Hà đã kết thúc chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Triển khai chuyên đề ý nghĩa này, các đảng viên trên địa bàn đã tự kiểm điểm bản thân, soi xét theo lời thề mà đảng viên tuyên thệ lúc kết nạp bằng những bản báo cáo ghi lại quá trình công tác, cống hiến của mình và những việc còn trăn trở, chưa làm được.

Nhờ xây dựng kế hoạch bài bản, quán triệt nghiêm túc nên chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” ở Lộc Hà đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với tất cả chi bộ và đảng viên trên địa bàn. Kết quả và ý nghĩa của nó thực sự đã lan tỏa sâu rộng, khơi dậy được niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giúp mỗi đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, sự gương mẫu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Các đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà tự soi xét, đối chiếu quá trình phấn đấu, cống hiến của bản thân với lời thề thiêng liêng lúc kết nạp theo chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Cùng với chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, thời gian gần đây, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Lộc Hà còn thực hiện sinh hoạt nhiều chuyên đề quan trọng, sát thực tiễn, có ý nghĩa khác như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tự soi, tự sửa”, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam”; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ”; “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Chuyển đổi ruộng đất”...

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Đảng viên Trần Tề (85 tuổi, ở xã Thịnh Lộc) tham gia sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” với quyết tâm phải luôn làm gương cho con cháu, sống có ích cho xã hội, gương mẫu đi đầu trong mọi việc.

Các chuyên đề sinh hoạt tư tưởng triển khai ở Lộc Hà được gắn liền với việc quán triệt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan của tỉnh.

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Chi bộ Trường Mầm non Thịnh Lộc sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Các chuyên đề sinh hoạt Đảng đã được đông đảo đảng viên học tập nghiêm túc, hiệu quả, phát huy ý nghĩa. Cô Võ Thị Phương – giáo viên Trường Mầm non Thịnh Lộc chia sẻ: “Qua sinh hoạt chuyên đề về xây dựng Đảng, những đảng viên trẻ như tôi đã tự soi xét bản thân để ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân và không ngừng phấn đấu, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Ngoài nâng cao nhận thức chính trị, các chuyên đề xây dựng Đảng được tổ chức sinh hoạt tại chi bộ cũng giúp chúng tôi có ý thức rèn đức, luyện tài, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, luôn tận tâm với nghề, tận lực “thay Đảng rèn người” - nuôi dạy trẻ tốt, chung tay xây dựng chi bộ và tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh”.

Lộc Hà nâng cao chất lượng sinh hoạt các chuyên đề xây dựng Đảng

Các chuyên đề sinh hoạt Đảng ở Chi bộ thôn Kim Tân (xã Tân Lộc) luôn có gần 130 đảng viên tham gia nghiêm túc.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung cho biết: “Để các chuyên đề tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo nội dung và ý nghĩa, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà họp bàn thống nhất chủ trương, xây dựng kế hoạch, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện xây dựng văn bản hướng dẫn, soạn đề dẫn, chương trình, tổ chức tập huấn cho cấp ủy cơ sở để nắm chắc nội dung yêu cầu đề ra. Quá trình tổ chức được thực hiện từ những cuộc làm điểm để rút kinh nghiệm, có sự điều chỉnh trước khi triển khai đại trà. Khi triển khai ở quy mô lớn, các chi bộ đã có sự tập trung vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt chuyên đề đều hướng về cơ sở, được triển khai ở tất cả 100% đảng bộ, chi bộ và đại đa số đảng viên, được thực hiện thực chất, không hình thức, đem đến hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn...”.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!