Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Gần 2.600 ha cam ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn phát triển múi, tạo độ ngọt. Để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, bà con nông dân đang tích cực bọc quả, vun gốc, bón phân...

Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

Vụ cam năm nay, anh Nguyễn Tôn An ở thôn Thanh Bình (xã Đức Lĩnh) đã mua hơn 20.000 túi bọc để bảo vệ cam khỏi côn trùng và thời tiết bất lợi.

Khoảng gần 2 tháng nữa, vườn cam hữu cơ rộng hơn 1,5 ha của gia đình anh Nguyễn Tôn An ở thôn Thanh Bình (xã Đức Lĩnh) sẽ cho thu hoạch. Để đảm bảo năng suất cuối vụ, thời điểm này, gia đình anh đang tập trung nhân lực để bọc quả, vun gốc.

Anh An cho biết: “Cam đang vào thời kỳ tạo độ ngọt, phát triển múi nên dễ bị côn trùng tấn công, gây vàng vỏ, chín non, dẫn tới rụng quả hàng loạt nếu không được chăm sóc bài bản. Do đó, tôi đã đặt mua hơn 20.000 túi bọc để gói từng quả nhằm chống nắng, tia cực tím và côn trùng xâm nhập. Túi bọc cam được làm bằng giấy màu trắng pha lẫn nilon, giá 450 đồng/túi. Với mỗi ha, gia đình tôi phải bỏ ra gần 6 triệu đồng để mua túi bọc".

Cũng theo anh An, việc đầu tư kinh phí bọc quả sẽ giúp cam có độ ngọt đồng đều, mẫu mã đẹp, được thương lái thu mua với giá cao. Năm ngoái, nhờ bọc được hết toàn bộ diện tích mà vườn cam của anh không bị rụng, cuối vụ thu được hơn 15 tấn quả, cho nguồn thu gần 400 triệu đồng.

Cũng như anh An, những ngày này, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh) đang khẩn trương bọc quả, bón phân và tập trung phòng trừ các loại bệnh hại cho hơn 2 ha cam.

Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

Ngoài bọc quả, bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh) còn bón thêm phân kali để cây có thêm dưỡng chất nuôi quả.

Bà Nguyệt cho biết: “Đây là thời điểm quyết định đến chất lượng quả cuối vụ, vì vậy, ngoài việc tập trung bọc quả, gia đình tôi còn cắt tỉa những cành sâu bệnh, bón phân kali để cây có thêm dưỡng chất nuôi quả. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên theo dõi thời tiết, sự sinh trưởng của cây hằng ngày để kịp thời phòng, trừ các yếu tố gây hại cho cam".

Cũng theo bà Nguyệt, năm nay, cam đậu quả thấp hơn năm ngoái, tỷ lệ quả chỉ đạt khoảng 80% (năm trước, gia đình thu hoạch 20 tấn quả), nguyên nhân là do ở thời kỳ cam ra hoa gặp thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, năm nay quả cam to, đều và đẹp hơn.

Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

Vườn cam sắp thu hoạch của bà Nguyệt được bảo vệ bởi những lớp “áo giáp” cẩn thận.

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có gần 500 ha cam, trong đó có trên 450 ha đang thời kỳ cho quả. Để đảm bảo năng suất cuối vụ, mang lại thu nhập ổn định cho bà con, từ cuối tháng 8 - khi cam bước vào giai đoạn “nước rút”, địa phương đã hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc cam như: bọc quả, vun gốc, chống đỡ cành, bón phân... Qua nắm bắt, tất cả các hộ trồng cam trên địa bàn đều đang tập trung bám đồi để bảo vệ các diện tích cam của gia đình".

Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

Anh Nguyễn Văn Phong (thôn Bình Quang, xã Đức Liên) đang chăm sóc vườn cam rộng gần 2 ha của gia đình.

Theo kinh nghiệm của người trồng cam Vũ Quang, giai đoạn này, việc bọc quả, bón phân cho cam là rất quan trọng, quyết định đến năng suất cuối vụ của cây. Đặc biệt, cây cam ưa ẩm và ít chịu hạn, lại đang trong thời kỳ dưỡng quả nên phải luôn chú ý theo dõi, cung cấp nước đầy đủ.

Đang nhanh tay mặc “áo giáp” cho gần 2 ha cam của gia đình, anh Nguyễn Văn Phong (thôn Bình Quang, xã Đức Liên) cho biết: “Năm nay, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hứa hẹn thị trường cam sẽ có nhiều khởi sắc. Để có những gốc cam đạt chất lượng nhất, gia đình tôi đang dồn sức chăm từng quả, với hy vọng cuối vụ sẽ có một khoản thu khá".

Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

Toàn huyện Vũ Quang hiện có gần 2.600 ha cam, nguồn thu từ cam đã đem về cho người dân nơi đây hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, toàn huyện hiện có gần 2.600 ha cam. Mỗi năm, nguồn thu từ cam đã đem về cho người dân địa phương hàng trăm tỷ đồng. Để đảm bảo năng suất, chất lượng quả cuối vụ, bà con đang tất bật chăm sóc, bón phân, tỉa cành và đặc biệt là bọc quả.

“Để hướng tới một vụ cam đồng nhất về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các đối tác thu mua lớn, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn xuống từng địa phương hướng dẫn bà con áp dụng linh hoạt các biện pháp sinh học để chăm sóc, bảo vệ từng quả cam. Đồng thời, khuyến cáo bà con cần thường xuyên thăm vườn, theo dõi tình hình sâu bệnh để kịp thời phòng ngừa các yếu tố gây hại cho cây trồng. Khi cây xuất hiện sâu bệnh cần sử dụng các loại thuốc chuyên dùng theo hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo an toàn” - ông Nguyễn Trường Thọ cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.