Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

(Baohatinh.vn) - Mô hình trồng nấm của bà Nguyễn Thị Sen (SN 1962), trú thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) không chỉ đem lại nguồn thu khá cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Bà Nguyễn Thị Sen bắt tay vào trồng nấm từ năm 2014, đến nay, mô hình đã cho nguồn thu nhập ổn định.

Qua tham quan học hỏi các mô hình trồng nấm trên địa bàn tỉnh, năm 2014, bà Nguyễn Thị Sen quyết định lập nghiệp với nghề trồng nấm. Ban đầu, cơ sở của bà chỉ rộng gần 100 m2, nhưng qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, cơ sở đã mở rộng diện tích lên 500 m2 với vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.

Bà Sen chia sẻ: “Vạn sự khởi đầu nan”, sau nhiều lần vấp váp, tổn thất do thiếu vốn, chưa làm chủ được khoa học - kỹ thuật và quy trình sản xuất, tôi mạnh dạn vay vốn, đầu tư công sức, tiếp tục học hỏi để phát triển sản xuất. Đến nay, tôi đã thành công với mô hình trồng nấm".

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Hiện tại, mỗi năm cơ sở của bà Sen cung cấp gần 15 tấn nấm thành phẩm ra thị trường.

Hiện tại, mỗi năm cơ sở của bà Sen cung cấp gần 15 tấn nấm thành phẩm ra thị trường. Trong đó, nấm sò khoảng 8 tấn, số còn lại là nấm rơm và nấm mộc nhĩ.

Bà Sen cho biết: “Theo kinh nghiệm, từ đầu năm đến khoảng giữa tháng 10, gia đình tôi sẽ trồng mỗi nấm sò, bởi đây là khoảng thời gian ưa thích của loài nấm này, do đó, năng suất sẽ vượt trội hơn. Còn từ cuối tháng 10 đến dịp tết Nguyên đán, gia đình sẽ trồng nấm mộc nhĩ và nấm rơm. Giai đoạn này thời tiết mưa ẩm rất thích hợp cho nấm rơm, mộc nhĩ phát triển”.

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Với quy trình trồng đảm bảo kỹ thuật nên sản phẩm nấm của bà Sen xuất ra thị trường luôn đạt chất lượng tốt.

Để có được những sản phẩm nấm chất lượng nhất, đều đặn mỗi buổi sáng, việc đầu tiên bà Sen làm là kiểm tra sự phát triển của nấm, theo dõi quá trình sinh trưởng để kịp thời phát hiện các yếu tố gây hại.

Bà Sen cho biết: “Nấm là loại cây trồng rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng... nên tôi luôn chú trọng việc theo dõi, khắc chế các yếu tố bất lợi cho sự sinh trưởng của nấm và thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật để nấm được phát triển tốt. Đối với mỗi loại nấm sẽ có thời gian sinh trưởng và phát triển khác nhau, như nấm sò từ lúc cấy giống cho đến khi thu hoạch mất khoảng 4 tháng, đối với nấm mộc nhĩ mất khoảng 3 tháng, còn nấm rơm thì khoảng 15 ngày là có thể thu hoạch”.

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Theo bà Sen, để nấm đạt năng suất cao thì quan trọng nhất là khâu chọn giống.

Cũng theo bà Sen, để nấm đạt năng suất cao thì quan trọng nhất là khâu chọn giống, sau đó là cách ủ nguồn nguyên liệu. Nguyên liệu phải được lựa chọn kĩ càng, sạch sẽ thì chất lượng nấm mới đạt và năng suất sẽ cao. Ngoài ra, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tưới nước sạch, vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ hằng ngày.

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Mô hình trồng nấm của bà Sen hiện đang tạo công ăn việc làm cho 5 lao động trong vùng với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Qua hơn 8 năm hoạt động, mô hình trồng nấm của bà Sen hiện đang tạo công ăn việc làm cho 5 lao động trong vùng với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Bích - nhân viên trồng nấm của cơ sở bà Sen cho biết: “Tôi làm tại nhà cơ sở trồng nấm của bà Sen đã 5 năm nay, công việc chủ yếu là đóng phôi, chăm sóc và hái nấm. Nhờ có công việc tại đây mà những năm qua, điều kiện sống của gia đình tôi đã khá hơn trước”.

Mạnh dạn đầu tư, cơ sở của bà Sen mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 15 tấn nấm

Sản phẩm nấm sò của bà Sen đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Để thương hiệu nấm “bà Sen” được “phủ sóng” rộng rãi, bà Sen đã tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Cuối năm 2020, sản phẩm nấm sò của cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra nhiều cơ hội giúp cơ sở quảng bá sâu rộng các sản phẩm, khẳng định chất lượng và thương hiệu.

Hiện, các sản phẩm nấm của cơ sở ngoài tiêu thụ trong tỉnh đã vươn ra các tỉnh thành phía Bắc và một số tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Quảng Ngãi...

Bà sen cho biết: “Hiên tại, doanh thu của cơ sở đạt gần 1,3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận mỗi năm đạt gần 400 triệu đồng. Mô hình trồng nấm của tôi đã khẳng định hướng đi đúng từ việc sản xuất nông nghiệp sạch, được nhiều người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi. Thời gian tới, cơ sở sẽ mở rộng sản xuất, đầu tư thêm các máy móc hiện đại, nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ nấm để vừa tăng thu nhập, tạo việc làm cho con em địa phương, vừa góp phần đưa sản phẩm nấm phủ sóng toàn quốc”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.