Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

(Baohatinh.vn) - “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý vì một cộng đồng khoẻ mạnh và an toàn” được chọn làm chủ đề cho lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2022 tại Hà Tĩnh.

Sáng nay (24/6), Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2022 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý vì một cộng đồng khoẻ mạnh và an toàn”. Đây là hoạt động hưởng ứng “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”.

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu - Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long; lãnh đạo thị xã Kỳ Anh cùng hơn 400 cán bộ Hải quan, Công an thị xã và ĐVTN trên địa bàn.

Với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý vì một cộng đồng khoẻ mạnh và an toàn”, tại lễ mít tinh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng và chính quyền thị xã Kỳ Anh truyền thông điệp về Luật Phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức của người dân về những hệ lụy của tệ nạn ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; vận động Nhân dân không sử dụng ma túy dưới mọi hình thức, không mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý vì một cộng đồng khoẻ mạnh, an toàn.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long nhấn mạnh: Những năm qua, các cấp, ngành, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý. Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý trên tuyến biên giới, đường bộ cũng như đường biển vẫn đang diễn ra hết phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh.

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long phát biểu tại buổi lễ.

Số lượng người nghiện ma tuý trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ ngày càng lớn. Ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

Hơn 400 cán bộ Hải quan, Công an thị xã và ĐVTN trên địa bàn cùng tham dự buổi lễ mít tinh.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh hy vọng, mỗi cán bộ, người dân cần phải nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy đối với cộng đồng, xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần tạo môi trường lành mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa các lực lượng của các địa phương, các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy...

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

Bí thư Thị đoàn Kỳ Anh Trần Thị Thanh Hoa phát biểu hưởng ứng tháng “Tháng cao điểm phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”.

Ngay sau buổi lễ, hơn 400 cán bộ Hải quan, Công an thị xã và ĐVTN trên địa bàn đã tổ chức diễu hành truyền thông phòng chống ma túy dọc Quốc lộ 1 đoạn đi qua các phường: Hưng Trí, Kỳ Trinh, Lỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh.

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

Đoàn diễu hành qua đoạn Trung tâm hành chính UBND thị xã Kỳ Anh...

Mỗi cán bộ, người dân cần nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy với cộng đồng

... và đoạn Quốc lộ 1 đi qua địa bàn phường Kỳ Trinh.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.