MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 236 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 22.450 lượt người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Sơn Nguyễn Thị Lan Mến “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con chấp hành các chủ trương chung.

Đầu tháng 11, nghe tin Ủy ban MTTQ xã Thạch Sơn phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiều bà con đã tạm gác buổi làm đồng để có mặt tại hội trường UBND xã.

Tại đây, người dân được tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của mình như: sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 theo quy định Luật Cư trú 2020; quy trình xử lý hành vi vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Giao thông đường bộ... Bên cạnh đó, những thắc mắc của bà con xoay quanh các tình huống pháp lý phát sinh trong cuộc sống cũng đã được giải đáp cụ thể.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Ông Nguyễn Doãn Tứ (thôn Sơn Hà) đánh giá cao việc “mềm hóa” trong tuyên truyền phổ biến pháp luật do MTTQ xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức.

Ông Nguyễn Doãn Tứ (thôn Sơn Hà) chia sẻ: “Để kiến thức “đọng” lại cho người dân, các cán bộ đã rất nỗ lực để chuyển tải, làm “mềm hóa” pháp luật bằng việc dẫn chứng quy định tương ứng với từng trường hợp cụ thể, sát với thực tiễn.

Trong lúc phổ biến Luật Giao thông đường bộ, ngoài việc tuyên truyền hành vi vi phạm, các bậc phụ huynh còn được khuyến cáo về trách nhiệm giáo dục con em khi tham gia giao thông. Hay khi nói về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, bà con được lấy ví dụ từ các trường hợp, mức xử phạt đã diễn ra trên thực tế... Vì vậy, hội nghị không còn mang tính hình thức mà đã phát huy hiệu quả, thực sự là vai trò cầu nối giữa pháp luật với Nhân dân”.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Chị Mến cùng Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Thiều trao đổi về kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Lan Mến - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Sơn trao đổi: “Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến là phương thức chuyển tải pháp luật vào cuộc sống để từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, giúp bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chúng tôi đã tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền cho người dân theo phương thức “mưa dầm thấm lâu”. Để làm tốt nhiệm vụ của mình và giúp công tác hòa giải cơ sở đạt hiệu quả, cán bộ mặt trận xã, ban mặt trận thôn luôn tự tìm tòi, nghiên cứu thêm sách, báo, tài liệu về pháp luật…".

Nhờ vậy, nhiều năm nay, xã Thạch Sơn không xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, không xảy ra mâu thuẫn lớn trong quần chúng nhân dân.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Người dân xã Thạch Kênh tìm hiểu các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, là địa bàn tiếp giáp với huyện Can Lộc, các hoạt động KT-XH diễn ra sôi động, lượng người qua lại đông, luôn tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội... nhưng thời gian qua, tình hình ANTT tại xã Thạch Kênh luôn được đảm bảo, người dân yên tâm phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành quả ấy có được một phần nhờ sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của MTTQ từ xã đến các thôn trong công tác phổ biến pháp luật.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật giúp bà con Thạch Kênh có cơ hội tìm hiểu các văn bản, chính sách liên quan đến cuộc sống hàng ngày.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Kênh Nguyễn Văn Luận: Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên thành lập nhiều mô hình như “Câu lạc bộ pháp luật”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”... nhằm tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận pháp luật thông qua những đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý.

Cùng với đó, sự hoạt động tích cực của ban hòa giải thôn cũng là nhân tố quan trọng góp phần vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; đồng thời, giải quyết tốt khiếu nại, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Ngoài việc giúp người dân được tiếp cận pháp luật tại đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý, các buổi tuyên truyền pháp luật được lồng ghép trong sinh hoạt thôn xóm.

Hiện nay, 5/5 thôn của toàn xã Thạch Kênh đều đã thành lập ban hòa giải. Mỗi ban có 7 thành viên, hầu hết là những người gương mẫu, am hiểu về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được Nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng, như: trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phó các tổ chức đoàn thể...

Khi những mâu thuẫn của người dân tại địa bàn cơ sở vượt quá khả năng của cán bộ xã nhưng chưa đến mức phải giải quyết ở cấp cao hơn; hoặc các vụ tranh chấp có tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, ban hòa giải thôn tích cực phối hợp với lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể đứng ra hàn gắn. Với cách giải quyết, xử lý vấn đề vừa mềm dẻo, vừa dứt khoát, thấu đáo, ban hòa giải đã nhận được sự tin tưởng từ người dân và chính quyền địa phương.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp tại Thạch Hà đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 236 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 22.450 lượt người dân. Thành phần chủ yếu là các tầng lớp nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận từ cấp huyện đến cơ sở; đăng tải hàng nghìn tin bài tuyên truyền pháp luật trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 3.000 lượt cán bộ mặt trận tại 22 xã, thị trấn..

Việc duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật được quan tâm. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

MTTQ huyện Thạch Hà phối hợp tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn người dân

Nhận thức được chuyển biến, người dân Thạch Hà đoàn kết triển khai các cuộc vận động, nhờ đó bộ mặt của huyện ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng và là “cầu nối” đưa pháp luật vào cuộc sống, MTTQ các cấp tại Thạch Hà đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tập trung rà soát để lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, chú trọng vào các chính sách mới như Luật Cư trú 2020, Đề án 06 của Chính phủ... cùng các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của bà con và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động”.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.