Mỹ: 4 học sinh bị thương trong vụ xả súng tại trường học

Ngày 1/2, một vụ xả súng trong lớp học đã xảy ra tại trường trung học cơ sở Salvador Castro ở thành phố Los Angeles, miền Tây nước Mỹ, làm 5 người bị thương, trong đó có 4 học sinh.

my 4 hoc sinh bi thuong trong vu xa sung tai truong hoc

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: latimes.com)

Theo Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles, một nam học sinh 15 tuổi bị bắn vào đầu và đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi một nữ sinh 15 tuổi khác bị bắn vào cổ tay và hiện trong tình trạng ổn định hơn.

Ba người khác, trong đó có 2 học sinh và một phụ nữ bị thương nhẹ hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu cảnh sát phụ trách trường học thuộc Sở trên Steve Zipperman xác nhận một vụ xả xúng đã xảy ra bên trong một lớp học tại trường trung học Salvador Castro.

Cảnh sát đã đến hiện trường và tiến hành lục soát trong khuôn viên trường. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm xả súng là một nữ sinh 12 tuổi và tịch thu khẩu súng.

Thị trưởng thành phố, Eric Garcetti cho biết vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng này là do vô tình hay cố ý.

Trường trung học Salvador Castro có 428 học sinh và 22 giáo viên dạy toàn thời gian. Hơn 92% số học sinh trong trường là người gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.