Mỹ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới

Ông Pete Hegseth đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau lá phiếu mang tính quyết định đến từ Phó tổng thống JD Vance.

Ông Pete Hegseth đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: New York Times.
Ông Pete Hegseth đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: New York Times.

Hầu như toàn bộ đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đều ủng hộ việc ông Hegseth giữ chức bộ trưởng Quốc phòng, trong khi mọi Thượng nghị sĩ Dân chủ đều bỏ phiếu chống lại việc xác nhận ông. Điều này đã dẫn đến kết quả bỏ phiếu 50-50, theo Guardian.

Sau đó, Phó tổng thống JD Vance đã phải bỏ phiếu quyết định để xác nhận ông Hegseth. Theo hồ sơ của Thượng viện, kết quả cuối cùng 51-50 là tỷ lệ sít sao nhất để xác nhận một bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi vị trí này được tạo ra vào năm 1947, New York Times đưa tin.

Ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - Mitch McConnell của Kentucky, Susan Collins của Maine và Lisa Murkowski của Alaska - phản đối đề cử ông Hegseth. Trước đó, bà Collins và bà Murkowski từng nêu ra những lo ngại về việc ông Hegseth không đủ tư cách do thiếu kinh nghiệm và vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân.

Trước phiên điều trần phê chuẩn tư cách bộ trưởng Quốc phòng, ông Hegseth đã từ chối gặp các thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về thiện chí điều hành cơ quan này theo cách phi đảng phái của ông.

Trong phiên điều trần phê chuẩn ông Hegseth ngày 14/1, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của New Hampshire cho biết kể từ khi bà tham gia ủy ban này vào năm 2011, mọi ứng cử viên đều đã gặp bà và các đồng nghiệp đảng Dân chủ của bà trước phiên điều trần. Bà đặt câu hỏi về sự thiếu thiện chí của ông Hegseth.

Ông Hegseth từng là người dẫn chương trình của Fox News và nhà bình luận cánh hữu. Ông từng chỉ trích việc phụ nữ tham gia các vai trò chiến đấu trong quân đội.

Cựu MC Fox News Pete Hegseth sẽ là bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới của ông Trump, điều hành Lầu Năm Góc với 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và ngân sách hơn 800 tỷ USD. Ảnh: New York Times.
Cựu MC Fox News Pete Hegseth sẽ là bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới của ông Trump, điều hành Lầu Năm Góc với 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và ngân sách hơn 800 tỷ USD. Ảnh: New York Times.

Ông Hegseth, 44 tuổi, là đồng dẫn chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News Channel và là cộng tác viên của kênh này kể từ năm 2014, khi ông kết nối với với ông Trump, người thường xuyên xuất hiện trong chương trình.

Hegseth là một đại úy bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ và đã phục vụ ở nước ngoài tại Afghanistan, Iraq và Vịnh Guantanamo, Cuba.

Là người gốc Minnesota, ông Hegseth tốt nghiệp Đại học Princeton, nơi ông là nhà xuất bản của The Princeton Tory, một tạp chí bảo thủ, viết về việc chứng kiến bức tượng Saddam Hussein bị lật đổ ở Baghdad năm 2003.

“Những ý tưởng bảo thủ đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tác dụng”, “Danh sách dài: Một quân đội hùng mạnh là điều hoàn toàn cần thiết để mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho thế giới”, là những bài viết của Hegseth.

Theo Fox, ông có bằng thạc sĩ về chính sách công của Trường Harvard Kennedy.

Năm 2019, ông Hegseth đã vận động hành lang mạnh mẽ thay mặt cho Thượng nghị sĩ Edward Gallagher, một thành viên của Lực lượng SEAL Hải quân đã được tuyên trắng án về tội ác chiến tranh nghiêm trọng ở Iraq.

Ông Trump đã đảo ngược lệnh giáng chức được đưa ra như một hình phạt, sau đó sa thải Bộ trưởng Hải quân, người bị ông Hegseth chỉ trích gay gắt.

Ông Hegseth bảo vệ Thượng sĩ Gallagher trên Fox News và đã nói chuyện với ông Trump nhiều lần về vụ việc.

Ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (tạm dịch: Cuộc chiến với những chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ cho chúng ta tự do).

Trước đây, ông là người đứng đầu Concerned Veterans for America, một nhóm được các tỷ phú bảo thủ Charles và David Koch hậu thuẫn, và ông đã không thành công khi tranh cử vào Thượng viện tại Minnesota vào năm 2012.

znews.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.