Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada

Mỹ thực hiện biện pháp loại sản phẩm Canada khỏi hợp đồng liên bang, trong khi Canada phản ứng bằng thuế trả đũa, làm gia tăng căng thẳng thương mại.

canada-thue.jpg
Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Mỹ-Canada tiếp tục gia tăng khi ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện các biện pháp cần thiết để loại các sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm của chính phủ liên bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ đạo của Tổng thống Trump yêu cầu GSA và USTR phối hợp loại các sản phẩm có xuất xứ Canada khỏi Multiple Award Schedules (MAS) - hệ thống danh mục hợp đồng cho phép các cơ quan liên bang mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp đã được phê duyệt.

Động thái trên có thể làm giảm khả năng các doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường mua sắm của Chính phủ Mỹ, đồng thời tạo thêm ưu thế cho các nhà cung cấp trong nước. GSA trước đây đã triển khai các biện pháp nhằm ưu tiên hàng hóa sản xuất tại Mỹ trong hoạt động mua sắm liên bang.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ-Canada đang leo thang. Từ ngày 8/9, Canada bắt đầu áp thuế trả đũa đối với khoảng 27,6 tỷ USD hàng hóa Mỹ, với mức thuế từ 15-50%, nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington đối với hàng hóa Canada.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế bổ sung 50% đối với một số sản phẩm Canada từ ngày 19/8, viện dẫn các biện pháp mà Washington cho là phân biệt đối xử đối với hàng hóa và lợi ích thương mại của Mỹ.

Phản ứng trước quyết định mới của Nhà Trắng, cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney đã kêu gọi sự đoàn kết toàn dân, ưu tiên sử dụng hàng nội địa và đi du lịch trong nước, để vượt qua cuộc xung đột thương mại với Mỹ.

Ông Carney thừa nhận nền kinh tế Canada sẽ đối mặt với tổn thất bởi căng thẳng thương mại với Mỹ song tái khẳng định lập trường phản đối các thỏa thuận bất lợi cho nền kinh tế về lâu dài.

Các động thái trên cho thấy tranh chấp Mỹ-Canada đang mở rộng từ thuế quan sang tiếp cận thị trường và mua sắm công, trong khi hai nước chưa nối lại đàm phán thương mại chính thức. Phía Canada đã áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ trong tháng 8./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!