Phản ứng của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/9 đã tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

Theo trang The Korea Times, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 20/9 tuyên bố Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Baek Yong-jin, Vụ trưởng Vụ Chính sách Bán đảo Triều Tiên, đã điện đàm với ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á, và ông Takashi Ariyoshi, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Theo thông cáo, ba quan chức này đã chia sẻ thông tin liên quan và thảo luận các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cơ quan này cũng cho biết cơ quan ngoại giao ba nước vẫn duy trì một kênh liên lạc để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá tình hình mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Các vụ phóng ngày 20/9 được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Pacific Vanguard do Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ dẫn đầu, cùng các hoạt động quân sự khác trong khu vực.

Tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15 giờ địa phương từ khu vực Wonsan và bay khoảng 450 km. Sau đó, JCS phát hiện thêm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17 giờ 50 phút.

Theo JCS, cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phân tích chi tiết để xác định chính xác các thông số kỹ thuật của tên lửa. Lực lượng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã theo dõi và chia sẻ thông tin về diễn biến vụ phóng ngay từ giai đoạn đầu.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay và là vụ phóng đầu tiên trong 8 ngày qua.

Động thái này cũng được nhìn nhận là thông điệp đối ngoại cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố năng lực quân sự, trong bối cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến khai mạc ngày 22/9 và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 24/9.

Triều Tiên tiếp tục các vụ thử tên lửa bất chấp những động thái hòa giải của Tổng thống Trump đối với Bình Nhưỡng. Ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!