Mỹ đã trả nợ 725 triệu USD cho Liên hợp quốc

Khoản thanh toán giúp Mỹ giảm nợ với Liên hợp quốc và bảo toàn quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng vào tuần tới.

Lá cờ được nhìn thấy trên một tòa nhà trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS
Lá cờ được nhìn thấy trên một tòa nhà trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-9, Liên hợp quốc thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thanh toán 725 triệu USD cho tổ chức này, theo Hãng tin Reuters.

Động thái trên giúp Washington giảm bớt khoản nợ khổng lồ, đồng thời bảo toàn quyền bỏ phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào tuần tới.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích tổ chức toàn cầu này hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, đồng thời cắt giảm ngân sách dành cho nhiều cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc.

Tháng trước, khi được hỏi về kế hoạch thanh toán, một quan chức Mỹ khẳng định mọi khoản đóng góp đều phải đi kèm điều kiện Liên hợp quốc tiếp tục thực hiện cải tổ.

Người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Farhan Haq, thông báo: "Hôm qua, chúng tôi đã nhận được 725 triệu USD từ Mỹ đóng góp cho ngân sách hoạt động thường niên. Trước đó, vào ngày 11-9, phía Mỹ cũng đã chuyển 102 triệu USD cho hoạt động gìn giữ hòa bình".

"Nhờ các khoản thanh toán này, Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ bị áp dụng Điều 19 vào năm 2027, dù vẫn còn nợ 1,312 tỉ USD trong ngân sách thường niên", ông nói.

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, một quốc gia thành viên sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng nếu khoản nợ phí đóng góp hằng năm của nước đó vượt quá số tiền phải đóng trong hai năm, dù điều khoản này vẫn đi kèm thời gian ân hạn.

Washington hiện đang cắt giảm mạnh mẽ các khoản viện trợ trong và ngoài nước, nhằm tập trung ngân sách cho những chương trình phục vụ trực tiếp lợi ích của người nộp thuế Mỹ.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách Liên hợp quốc. Dù vậy, dưới thời chính quyền ông Trump, nước này thường xuyên trì hoãn các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường niên lẫn hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời thu hẹp mạnh các khoản tài trợ tự nguyện dành cho các cơ quan trực thuộc có cơ chế ngân sách độc lập.

Trung Quốc - quốc gia đóng góp lớn thứ hai - cũng đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính thường niên trị giá 641,4 triệu USD vào ngày 1-9 vừa qua, theo thông tin trên website Liên hợp quốc.

Trước tình trạng khủng hoảng tài chính, Liên hợp quốc đang phải triển khai một chương trình cải cách và cắt giảm chi phí sâu rộng mang tên "UN80".

tuoitre.vn

Đọc thêm

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!