Con trai ông Biden có thể sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028

Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - cho biết ông có thể sẽ phải tính đến khả năng tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Ảnh: AFP
Ông Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden - Ảnh: AFP

Ông Hunter Biden đã tiết lộ về khả năng tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới trong cuộc phỏng vấn ngày 6/9 với người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidis.

“Nếu nhận được sự ủng hộ của ông, có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc. Tôi vẫn chưa quyết định. Sự thật là tôi nghĩ chúng ta có một đội ngũ ứng viên tiềm năng đáng kinh ngạc”, ông Hunter Biden nói với người dẫn chương trình.

Ông Hunter Biden khẳng định bất kể ứng viên là ai, ông đều mong muốn tổng thống tiếp theo cam kết thượng tôn pháp luật.

“Thực sự tôi mong bất kỳ ai trở thành tổng thống cũng sẽ thành công. Nhưng trên hết, tôi muốn họ hoàn thành việc giữ cho đất nước này an toàn. Đó là trách nhiệm hàng đầu của họ”, ông nhấn mạnh.

Con trai cựu Tổng thống Biden cũng nhắc đến một số ứng viên tiềm năng như Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc bang California Gavin Newsom.

“Họ đang làm những điều phi thường, đang điều hành các bang của mình một cách xuất sắc theo đường lối trung tả. Họ là những nhà lãnh đạo mà tôi sẽ rất tự hào nếu một ngày nào đó họ trở thành Tổng thống Mỹ”, ông nói thêm, đồng thời tuyên bố cá nhân ông rất yêu mến ông Newsom.

Hồi tháng 10-2025, Thống đốc Newsom từng cởi mở chia sẻ về mong muốn chạy đua vào Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Hiện ông Newsom đang dẫn trước với cách biệt nhỏ so với cả hai ứng viên Cộng hòa tiềm năng là Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, theo báo The Hill.

Ngoài ra, các ứng viên tiềm năng khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 bao gồm Thượng nghị sĩ Jon Ossoff (Đảng Dân chủ), cựu Phó tổng thống Kamala Harris, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (Đảng Dân chủ) và cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!