Tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại Pakistan, ít nhất 31 người thiệt mạng

Các tay súng đã tấn công khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat, Pakistan từ chiều 18/9 (theo giờ địa phương) khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

cua-khau-bien-gioi-tren-bo-2522023jpg-7047.jpg
Cảnh sát Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào trụ sở cảnh sát tại huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Bắc Pakistan.

Một quan chức cảnh sát cấp cao Pakistan ngày 19/9 cho biết các tay súng đã tấn công khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat từ chiều 18/9 (theo giờ địa phương).

Một số tay súng được cho là vẫn cố thủ tại khu vực của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm trong khu phức hợp.

Lực lượng an ninh đã đấu súng với những đối tượng này từ cuối đêm 18/9, song chưa xác định được chính xác số tay súng đang cố thủ.

Khu phức hợp Old Police Lines là trụ sở cảnh sát cấp quận của Kohat, nơi đặt văn phòng của Cục Chống khủng bố (CTD), lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm và một số đơn vị cảnh sát khác.

Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy nhiều khu vực bị hư hại, với các công trình bị phá hủy. Nhiều xe cứu thương đã được điều tới hiện trường.

Theo quan chức y tế huyện Kohat, hơn 100 người bị thương, phần lớn là cảnh sát, trong đó một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm vũ trang Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, một nhánh có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công. TTP, còn được gọi là Taliban Pakistan, là một tổ chức vũ trang hoạt động tại Pakistan.

Trước đó, cũng trong ngày 18/9, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, gần khu vực doanh trại cảnh sát, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao một xe chở đầy chất nổ vào thánh đường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ đánh bom, nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ phụng là không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng lên án hai vụ tấn công trên và chỉ đạo cung cấp hỗ trợ y tế tốt nhất cho những người bị thương, đồng thời yêu cầu báo cáo về vụ việc./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!