Mỹ treo thưởng hàng triệu USD để truy tìm các thành viên cấp cao PKK

PKK là tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố.

Mỹ treo thưởng hàng triệu USD để truy tìm các thành viên cấp cao PKK

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại khu vực Mount Bersaya, phía bắc thị trấn Azaz ở gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/1/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 6/11, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Washington sẽ treo thưởng lên đến 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp nhận dạng và truy tìm 3 thành viên cấp cao của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Tuyên bố trên được Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đưa ra sau chuyến thăm của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Matthew Palmer.

Theo đó, Washington sẽ trao thưởng lần lượt 5 triệu, 4 triệu và 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các đối tượng Murat Karayilan, Cemil Bayik và Duran Kalkan.

PKK là tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng phản đối hoạt động tuần tra chung giữa Mỹ và Các lực lượng Dân chủ Syria người Kurd (SDF) gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, khẳng định động thái là không thể chấp nhận.

Trao đổi với phóng viên, Tổng thống Erdogan cho hay ông sẽ thảo luận về vấn đề trên trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần, đồng thời hy vọng Mỹ sẽ chấm dứt hoạt động này.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, việc Mỹ và SDF tiến hành tuần tra chung sẽ gây ra "những diễn biến tiêu cực nghiêm trọng" dọc khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Hoạt động tuần tra này được khởi động tuần trước ở miền Bắc Syria, với mục đích ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh người Kurd của Washington, song Ankara vẫn tiếp tục đe dọa tiến hành cuộc tấn công mới nhằm đập tan lực lượng người Kurd.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm vào các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn mà Ankara coi là một nhóm khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận thông tin về việc quân đội nước này ngày 28/10 vừa qua đã bắn nhiều quả đạn pháo vào các vị trí của lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở bờ Đông sông Euphrates trong khu vực Kobane, miền Bắc Syria.

YPG, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố, đã chiếm giữ khu vực bờ Đông sông Euphrates kể từ năm 2015 đến nay.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!