Nam sinh Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa học mơ ước trở thành bác sỹ

(Baohatinh.vn) - Hiền lành, ngại nói về mình là ấn tượng của tôi về nam sinh vừa đạt giải nhất quốc gia môn Hóa năm học 2021 - 2022 Phan Xuân Hành (học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh).

Nam sinh Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa học mơ ước trở thành bác sỹ

Phan Xuân Hành (quê xã Sơn Lâm - Hương Sơn) - học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là chủ nhân của giải nhất quốc gia môn Hóa học.

Mặc dù đây là giải nhất duy nhất của học sinh Hà Tĩnh trong kỳ thi năm nay và cũng là giải nhất quốc gia đầu tiên của đội tuyển Hóa học Hà Tĩnh tại “đấu trường” này nhưng Phan Xuân Hành vẫn nói về nó với thái độ rất khiêm tốn.

Điều vui nhất mà em bày tỏ với tôi chính là việc được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường mà bấy lâu nay em hướng đến với ước mơ trở thành bác sỹ giỏi để chữa bệnh cứu người.

Cách đây 3 năm, nam sinh miền núi Phan Xuân Hành từng ghi dấu ấn tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với vị trí thủ khoa lớp chuyên Hóa. Những khó khăn của một học sinh miền núi về thành phố học tập đã khiến Hành tự nhủ mình phải cố gắng hơn người khác để không phụ công cha mẹ “dãi nắng dầm sương” nuôi em ăn học.

Từ một người chỉ học Hóa như một giải pháp thay thế, ở môi trường mới, được tiếp cận với các thầy cô và bạn bè có tình yêu sâu sắc với môn Hóa học, chính Hành cũng yêu thích môn học này từ khi nào không hay. Vì yêu thích nên Hành rất say mê tìm hiểu và dần chinh phục các đỉnh cao kiến thức.

Năm học lớp 11, Hành tham gia đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và đạt giải ba. Dù đạt giải nhưng em có chút tiếc nuối khi điểm số đã rất gần với mức điểm của giải nhì. Tuy nhiên, đó cũng chính là động lực để Hành phấn đấu hơn nữa. Năm học này, cùng với sự hỗ trợ của thầy cô giáo và các bạn trong đội tuyển về kiến thức, tài liệu, Hành còn lên mạng tìm kiếm thêm các dạng đề và mạnh dạn kết nối với bạn bè các tỉnh để mở rộng kiến thức và học hỏi những phương pháp học mới.

Nam sinh Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa học mơ ước trở thành bác sỹ

Ngoài kiến thức được các thầy cô giáo giảng dạy, sự giúp đỡ của bạn bè, Hành luôn dành thời gian tự học tập và ôn luyện.

Nhớ lại “mối duyên” của mình với môn Hóa học, Hành không tin được là có ngày hôm nay - được xướng tên ở giải cao nhất của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

“Năm học lớp 8 ở Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn), sau khi bỏ lỡ cơ hội vào đội tuyển học sinh giỏi Toán, em đã được bổ sung vào đội tuyển Hóa học. Tuy Hóa học không phải là môn học yêu thích nhất nhưng em vẫn quyết tâm khẳng định năng lực của mình. Và năm lớp 9, em đã được tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh và đạt giải nhì. Cũng từ đây, em mới được “bắc nhịp” với những khát vọng mới, đó là chinh phục ngôi trường mơ ước - THPT Chuyên Hà Tĩnh" Hành cho biết.

Nam sinh Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa học mơ ước trở thành bác sỹ

Năm nay, đội tuyển Hóa học của Hà Tĩnh có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có rất nhiều ý nghĩa đối với Hành. Cảm xúc cũng nhiều như lần bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nào. Cả 2 kỳ thi đều đem đến cho em những cơ hội mới, rất quan trọng. Chính vì vậy, dù rất lo lắng nhưng Hành rất cẩn trọng. May mắn, trong suốt cả quá trình làm bài thi, Hành đã không để xảy ra sơ suất nào.

“Trong quá trình ôn luyện, Hành luôn là học sinh có kiến thức vững vàng và có phong độ ổn định. Giải nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là món quà xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của em. Đặc biệt, em là học sinh mang về giải nhất đầu tiên cho đội tuyển Hóa học Hà Tĩnh kể từ khi thành lập đến nay”, thầy Đặng Đình Hảo - chủ nhiệm đội tuyển Hóa học chia sẻ.

Nam sinh Hà Tĩnh giành giải nhất quốc gia môn Hóa học mơ ước trở thành bác sỹ

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Hà Tĩnh có 74/99 học sinh dự thi đạt giải.

Kết quả của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không chỉ mang về cho Phan Xuân Hành “tấm vé” tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội mà còn cho em cơ hội trở thành 1 trong 32 thí sinh trong cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2022. Dẫu chưa dám nói trước điều gì nhưng tôi đọc được trong đôi mắt cậu nam sinh miền sơn cước sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm cao.

Và tôi biết, việc có ghi tên mình ở những ngôi vị cao hơn nữa hay không cũng sẽ không làm giảm đi tình yêu của Hành với môn Hóa học; không làm giảm đi trong cậu khát khao chinh phục những đỉnh cao mới trong vai trò của một người bác sỹ nhiều hoài bão như cậu đang nuôi dưỡng mỗi ngày.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.