Nắng nóng gay gắt tại Ấn Độ, gần 40 người thiệt mạng

Ít nhất 36 người, chủ yếu là nhân viên bầu cử, có dấu hiệu sốc nhiệt và tử vong khi Ấn Độ trải qua đợt nắng nóng kéo dài bất thường.

Giới chức Ấn Độ ngày 31/5 cho biết 14 người đã thiệt mạng tại bang Bihar, trong đó 10 người đang tham gia tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Những người này có dấu hiệu bị sốc nhiệt khi phải đứng cả ngày để làm nhiệm vụ tổ chức, giám sát bầu cử, chủ yếu là ở ngoài trời.

Tại Uttah Pradesh, bang đông dân nhất ở Ấn Độ, ít nhất 9 nhân viên bầu cử, trong đó có những người phụ trách an ninh, đã thiệt mạng hôm 31/5 khi có triệu chứng bị say nắng.

"Chúng tôi đang điều trị cho ít nhất 23 người được đưa tới đây khi đang làm nhiệm vụ trong cuộc bầu cử", R B Kamal, hiệu trưởng trường đại học y đang điều trị cho các nhân viên bầu cử, cho biết.

Một bệnh viện nhà nước ở bang Odisha báo cáo 10 trường hợp tử vong vào ngày 30/5, khiến chính quyền bang phải khuyến cáo người dân không hoạt động ngoài trời từ 11h đến 15h hàng ngày, khoảng thời gian nắng nóng nhất. Bang Jharkhand, giáp Bihar, cũng ghi nhận ba trường hợp thiệt mạng nghi do say nắng, theo truyền thông địa phương.

Người dân đi giữa trời nắng tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ hôm 29/5. Ảnh: Reuters
Người dân đi giữa trời nắng tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ hôm 29/5. Ảnh: Reuters

Tại Delhi, nhiệt độ cao đang khiến nhiều con chim và khỉ hoang bị ngất hoặc ốm. Ban quản lý sở thú thành phố phải dùng hồ bơi và vòi phun nước để giúp khoảng 1.200 con vật nuôi nhốt tại đây giải nhiệt.

"Chúng tôi đã chuyển sang chế độ ăn vào mùa hè cho những con vật, bao gồm nhiều món ăn dạng lỏng hơn và hoa quả, rau xanh có chứa nhiều nước", Sanjeet Kumar, giám đốc sở thú, cho biết.

Ấn Độ đang trải qua mùa hè nắng nóng gay gắt, trong đó một phần vùng thủ đô Dehli đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 52,9 độ C trong tuần này, dù con số trên có thể được điều chỉnh sau khi cơ quan chức năng kiểm tra lại cảm biến tại các trạm thời tiết.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết nhiệt độ ở tây bắc và miền trung nước này dự kiến giảm trong những ngày tới, song nắng nóng ở miền đông Ấn Độ có thể kéo dài thêm hai hôm nữa.

Không chỉ riêng Ấn Độ, nhiều quốc gia khác tại châu Á cũng đang phải vật lộn với nắng nóng gay gắt, xu hướng mà các nhà khoa học cho rằng đang trở nên tồi tệ hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tại nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ, số lượng các vụ cháy rừng đang gia tăng trong bối cảnh nhiệt độ ở nước này tiếp tục tăng cao, đạt mức 52,2 độ C vào tuần trước.

Theo Reuters

vnexpress.net

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!