Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2024, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đến chúc mừng đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn công tác Hà Tĩnh chúc mừng Quốc khánh và năm mới Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn đã đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới đại sứ quán các nước: Mỹ, Lào, Singapore, Slovakia; Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn gửi lời cảm ơn tới các đại sứ quán, tổ chức quốc tế luôn đồng hành cùng Hà Tĩnh trong quá trình phát triển, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước nói chung, giữa Hà Tĩnh và đại sứ quán, các tổ chức quốc tế nói riêng ngày càng được củng cố và có bước phát triển mới. Đây là cơ hội tốt để Hà Tĩnh tăng cường và đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn chúc mừng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn chúc mừng Đại sứ Singapore.

Hà Tĩnh từ một tỉnh nông nghiệp khó khăn đã vươn lên dẫn đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 15 cả nước về tốc độ tăng trưởng, năm 2023 đạt 8,05%. Hiện, tỉnh có 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia là Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; 25 khu, cụm công nghiệp; có Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương với 59 cầu cảng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là một trong ba đầu mối giao thương biển quốc tế của Việt Nam thiết kế cho tàu có tải trọng lên đến 20 - 30 vạn tấn.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn chúc mừng Đại sứ Slovakia.

Đặc biệt, Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 nhà đầu tư với 15 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 9.600 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư, có tổng vốn đăng ký đầu tư trên 219.000 tỷ đồng.

Đến nay, Hà Tĩnh có 1.480 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 140.000 tỷ đồng và 71 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 16,1 tỷ USD. Một số dự án FDI quy mô đầu tư lớn như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa; dự án Nhiệt điện Vũng Áng II; Nhà máy Sản xuất Pin VINES Vũng Áng (4 nghìn tỷ đồng); Nhà máy Pin Lithium (6.300 tỷ đồng); Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (1.230 tỷ đồng, công suất 100 triệu lít/năm).

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn chúc mừng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các đối tác sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các chương trình, dự án được phát huy hiệu quả cao nhất.

Từ đó, làm cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển; lĩnh vực đào tạo, thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ mới, cơ sở hạ tầng đô thị.

Tỉnh Hà Tĩnh luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đoàn chúc mừng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Đón tiếp đoàn công tác Hà Tĩnh, các đại sứ, trưởng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam bày tỏ vui mừng và cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, cử đoàn công tác đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2024; cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương để các nhà đầu tư, doanh nghiệp các nước triển khai thuận lợi các chương trình, dự án; hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thông qua Sở Ngoại vụ, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế đã chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh, sẵn sàng hỗ trợ, kết nối với tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án do các doanh nghiệp, nhà đầu tư của các nước đang triển khai trên địa bàn. Các cơ quan, tổ chức quốc tế sẽ sớm tổ chức các đoàn công tác cùng doanh nghiệp nước ngoài tới thăm, làm việc và khảo sát đầu tư tại Hà Tĩnh.

Các đối tác mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới để các chương trình, dự án của các nước được triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả tốt nhất.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast