New Zealand sắp có tân thủ tướng

Ông Chris Hipkins được chọn là lãnh đạo Công đảng New Zealand và sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Jacinda Ardern khi bà từ chức.

“Công đảng dự kiến họp kín lúc 13h ngày 22/1 để ủng hộ đề cử và xác nhận Chris Hipkins là lãnh đạo”, Duncan Webb, quan chức cấp cao Công đảng, cho biết hôm nay. Với việc được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, ông Hipkins sẽ là Thủ tướng New Zealand khi bà Jacinda Ardern từ chức.

“Chris sẽ là một thủ tướng xuất sắc. Chúng tôi mong đợi được tiếp tục làm việc cùng nhau, đến hết nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo”, James Shaw, đồng lãnh đạo đảng Xanh, đối tác truyền thống của Công đảng, cho biết.

Đảng Quốc gia đối lập chưa có bình luận.

Hipkins, 44 tuổi, tham gia Công đảng năm 2008. Ông đang là Bộ trưởng Giáo dục, Cảnh sát và Dịch vụ công, và là lãnh đạo Hạ viện New Zealand. Ông từng phụ trách nỗ lực ứng phó đại dịch của New Zealand, khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2022.

New Zealand sắp có tân thủ tướng

Ông Chris Hipkins khi còn là Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 phát biểu tại một cuộc họp báo ở Wellington, New Zealand, ngày 28/10/2021. Ảnh: AP

Thủ tướng Ardern , 42 tuổi, ngày 19/1 tuyên bố sẽ từ chức trước 7/2 vì “không còn đủ năng lượng để tiếp tục công việc”. Bà khẳng định không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngày 14/10 và bày tỏ tin tưởng Công đảng sẽ giành chiến thắng.

Kết quả một khảo sát công bố ngày 20/1 dựa trên số liệu thu thập trước tuyên bố của bà Ardern cho thấy sự ủng hộ dành cho Công đảng giảm còn 31,7% trong khi 37,2% số người tham gia ủng hộ đảng Quốc gia.

Khi trở thành thủ tướng năm 2017 ở tuổi 37, bà Ardern là nữ lãnh đạo thứ ba của New Zealand và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2020 nhờ cách ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19, giúp New Zealand tránh được những đợt bùng phát tàn khốc như ở các nơi khác.

Tháng 12/2022, bà Adern phải xin lỗi sau khi gọi một lãnh đạo đối lập là “tên khốn” trong phiên chất vấn tại quốc hội. Bê bối xuất hiện trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Ardern suy giảm. Tình trạng giá cả tăng vọt cũng là yếu tố gây áp lực lớn đối với chính quyền bà Ardern.

Theo AFP/Reuters/VNE

Đọc thêm

WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO đối mặt khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng do Mỹ cắt giảm viện trợ, buộc phải thu hẹp quy mô và cắt giảm nhân sự trên toàn cầu.
Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.