Nga có thể xuất khẩu hệ thống S-500 cho Ấn Độ và Trung Quốc

Giám đốc FSMTC cho hay Nga đang xem xét Ấn Độ, Trung Quốc và tất cả quốc gia có quan hệ đối tác cũ - “có thể dự đoán như những chủ nhân tương lai của hệ thống tối tân này.”

Nga có thể xuất khẩu hệ thống S-500 cho Ấn Độ và Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Theo hãng tin Sputniknews, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugaev cho biết Nga có thể cung cấp các hệ thống tên lửa chống máy bay S-500 tối tân của nước này cho Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/11 đã tuyên bố quân đội Nga sớm nhận được lô đầu tiên của hệ thống tên lửa S-500.

Theo ông Shugaev, một khi đủ số lượng, những hệ thống này sẽ được cung cấp cho lực lượng vũ trang quốc gia, Nga có thể xuất khẩu chúng cho các nước khác.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RBC, ông Shugaev nêu rõ: “Chúng tôi đang xem xét Ấn Độ, Trung Quốc cũng như tất cả quốc gia chúng tôi đã có quan hệ đối tác cũ và có thể dự đoán như những chủ nhân tương lai của hệ thống tối tân này.”

S-500 Prometey là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới với tầm bắn khoảng 600km, được thiết kế để ngăn chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như các tên lửa siêu thanh và máy bay.

Một nguồn tin công nghiệp quốc phòng tiết lộ Nga đang phát triển một thệ thống dựa trên thiết bị không người lái cảm tử để bảo vệ các lãnh hải nước này, với một số yếu tố đã vượt qua các cuộc thử nghiệm.

Nguồn tin nêu rõ: “Một công nghệ bảo vệ lãnh hải của Nga khỏi các tàu thuyền xâm nhập, bao gồm cả tàu quân sự. Hệ thống sẽ bao gồm máy bay không người lái trinh sát cũng như một số loại đạn tuần kích.”

Theo nguồn tin, các phần tử riêng biệt của hệ thống, bao gồm cả bệ phóng máy bay không người lái cảm tử cho các tàu cỡ nhỏ, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm. Nguồn tin lưu ý rằng hệ thống này có chi phí thấp vì đạn tuần kích rẻ hơn nhiều lần so với tên lửa chống hạm.

Đồng thời, việc triển khai hàng loạt máy bay không người lái cảm tử có thể khiến các tàu khu trục nhỏ hoặc tàu khu trục không hoạt động bằng cách làm hỏng hệ thống giám sát, điều khiển và vũ khí của chúng.

Vào tháng 10, Moscow nói rằng tàu khu trục Chafee của Mỹ đã tiếp cận lãnh hải của Nga và “cố gắng đi qua biên giới quốc gia” ở Biển Nhật Bản. Trong khi đó, tàu khu trục Defender của Anh được cho là đã đi vào vùng biển của Nga ở Biển Đen hồi tháng 6.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.