Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Ông Vladimir Chekhonin, Phó chủ tịch và là người đứng đầu khoa y sinh của Viện hàn lâm Khoa học Nga cho biết, các nhà khoa học của viện này đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

Ảnh minh họa. Ảnh: EU News.

Theo ông Vladimir Chekhonin, thuốc kháng virus triazavirin đã được điều chế cách đây vài năm tại Viện Tổng hợp hữu cơ ở chi nhánh của Viện hàn lâm Khoa học Nga tại Urals. Loại thuốc này hiện đang được các nhà khoa học Trung Quốc thử nghiệm khả năng điều trị Covid-19.

“Đến thời điểm hiện tại, đã sẵn có một loại thuốc ở dạng xông, có thể được sử dụng riêng để điều trị viêm nhiễm đường hô hấp do virus. Tôi cho rằng, nó sẽ phù hợp với việc điều trị Covid-19. Tất nhiên, có được sự lựa chọn này là rất quan trọng trong hoàn cảnh hiện tại”.

Ông Chekhonin cho biết thêm, một loại thuốc khác, dựa trên thuốc điều trị kháng virus favipiravir do Nhật Bản sản xuất, đã dược Viện Tổng hợp hữu cơ và Viện hóa học hữu cơ Zelinsky ở Moscow chế tạo thành công. Thuốc này đã được điều chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn của Nga. “Theo tôi được biết, loại thuốc này đã sẵn sàng được đưa ra thử nghiệm tại các phòng khám chuyên khoa ở Nga”, ông Chekhonin nói.

Một loại thuốc khác là fortepren, đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng và sẽ được đánh giá về khả năng điều trị Covid-19, nhà nghiên cứu này cho biết thêm. “Fortepren đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng. Điều này đồng nghĩa với việc nó đã được thử nghiệm trên người. Hiện tại loại thuốc này đang trong giai đoạn đăng ký. Sau đó, thuốc có thể được chuyển sang thử nghiệm để kiểm tra liệu nó có thể điều trị được Covid-19 hay không”.

Theo nhà nghiên cứu Chekhonin, việc kiểm tra khả năng của 3 loại thuốc nói trên trong điều trị Covid-19 là ưu tiên hàng đầu của Viện Hàn lâm Khoa học và Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.

Ông Chekhonin cũng lưu ý rằng, hiện nay, Nga đang phát triển 3 vaccine tiềm năng phòng chống virus SARS-CoV-2 với sự tham gia của các chuyên gia từ Viện Hàn Lâm Khoa học. “Tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ phát triển được vaccine phổ rộng, không chỉ phòng chống Covid-19 mà còn toàn bộ các bệnh truyền nhiễm khác do virus corona gây ra”.

Trước đó, Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga, ông Oleg Yevtushenko tiết lộ, tập đoàn này đang phát triển một bộ thí nghiệm nhỏ cầm tay để chẩn đoán virus SARS-CoV-2, lưu ý rằng họ cũng có khả năng phát triển vaccine.

Theo VOV

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!