Nga nêu kịch bản bị tấn công toàn diện

Tạp chí của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nước này có thể bị tấn công đồng thời trên nhiều mặt trận trong trường hợp xảy ra xung đột với "kẻ thù".

RIA Novosti ngày 5/3 chia sẻ bài viết đăng trên tạp chí "Tư tưởng Quân sự", ấn phẩm do Bộ Quốc phòng Nga phát hành và được cho là phản ánh quan điểm chiến lược của cơ quan này, trong đó nêu kịch bản xảy ra xung đột giữa Nga và "kẻ thù", ám chỉ các nước phương Tây.

Theo bài viết, trong trường hợp chiến sự nổ ra, các nhà hoạch định chính sách phương Tây sẽ tìm cách thiết lập "đội hình tác chiến liên quân" với thành phần là các lực lượng có tính cơ động cao, có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng về hành chính, chính trị và công nghiệp quân sự của Nga.

"Sẽ có một cuộc tấn công chớp nhoáng trên quy mô toàn cầu và một số cuộc tập kích bằng tên lửa và không kích quy mô lớn, nhắm vào các mục tiêu trên bộ, trên biển, trên không và trên mặt trận thông tin".

Bài viết cho rằng hình thức tác chiến chính của đối phương sẽ là kết hợp giữa không quân và lục quân, thêm rằng sau năm 2030, Nga có thể sẽ phải đối mặt với các cả đòn tấn công từ không gian.

"Không quân sẽ là một trong những lực lượng đầu tiên tham chiến vì có tính cơ động cao, có thể là trước khi lực lượng chính được triển khai", tác giả bài viết nhận định.

Anh-3996-1709711456.png
Cường kích Su-25 Nga bay tại tỉnh Kharkov tháng 5/2022. Ảnh: RIA Novosti

Bài viết cũng cho rằng trước khi mở chiến dịch tấn công, đối phương sẽ phát động cuộc chiến trên mặt trận thông tin, cũng như thực hiện các hành động "khiêu khích" và "mang tính gây hấn" như triển khai máy bay trinh sát, oanh tạc cơ và thiết bị bay không người lái (drone) gần biên giới với Nga.

"Những yếu tố này làm gia tăng có hệ thống các mối đe dọa quân sự với Liên bang Nga, dẫn tới các yêu cầu mới về mức độ bảo vệ an ninh, trong đó không quân sẽ đóng vai trò chủ chốt", theo bài viết.

Trong bối cảnh đó, không quân Nga sẽ cần được trang bị các mẫu phi cơ và drone mới hoặc được hiện đại hóa, các hệ thống hỏa lực tự động tiên tiến, cũng như cải thiện năng lực trinh sát và tình báo.

Bài viết được đăng trong bối cảnh quan hệ Nga - NATO đã đi xuống nghiêm trọng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến sự là do lo ngại về đà mở rộng của NATO về phía đông.

Căng thẳng giữa hai bên gần đây leo thang sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26/2 tuyên bố phương Tây "không loại trừ khả năng" đưa quân tới Ukraine. Điện Kremlin sau đó cảnh báo điều này sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp "không thể tránh khỏi" giữa NATO với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 29/2 cũng cho rằng liên minh có thể cuốn vào một cuộc xung đột với Moskva trong trường hợp Nga giành chiến thắng trước Ukraine.

vnexpress.net

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.