Ngân hàng Hà Tĩnh ưu đãi, nâng hạn mức cho vay đối với doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đang tạo điều kiện tiếp vốn, nâng hạn mức cho vay để cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án trong năm 2024.

Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) chuyên sản xuất các chi tiết máy phục vụ ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp... được xuất đi nhiều tỉnh, thành trong nước và liên kết với doanh nghiệp ở TP Hải Phòng để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

z5211851946919_735878c12b7cddc1f12cce8f7a17839d.jpg
Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài chuyên sản xuất các chi tiết máy phục vụ ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp.

Những tháng đầu năm 2024, Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài đón tín hiệu vui khi tăng trưởng đơn hàng. Đối với thị trường trong nước, công ty đang tập trung cung cấp các chi tiết máy phục vụ dây chuyền sản xuất cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình…

Ông Nguyễn Hữu Cường – Giám đốc Công ty CP Cơ khí công nghiệp Đức Tài cho biết: “Năm 2023, công ty đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng và đặt mục tiêu doanh thu 120 tỷ đồng trong năm 2024. Đơn hàng gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp cần nguồn vốn đầu tư lớn. Hiện tại, chúng tôi đang được VietinBank Hà Tĩnh và Vietcombank Hà Tĩnh tạo điều kiện cho vay hàng chục tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngoài nâng hạn mức cho vay, các ngân hàng cũng đang áp dụng lãi suất cho vay khá ưu đãi, giúp doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong năm mới”.

Phát huy vai trò là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, VietinBank Hà Tĩnh đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và đồng hành tài trợ vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cho vay doanh nghiệp cũng là thế mạnh của Vietcombank Hà Tĩnh. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Vietcombank đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng như: giảm lãi suất cho vay ở mức thấp và ổn định trên thị trường; đơn giản hóa thủ tục, thời gian cho vay; nâng cao hiệu quả thẩm định để cho vay các khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi...

Theo ông Dương Quốc Khánh – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Vietcombank Hà Tĩnh: Tính đến cuối tháng 2, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 14.958 tỷ đồng. Vietcombank Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để nghiên cứu, sớm có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư.

0777.jpg
Vietcombank Hà Tĩnh đang cho Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh vay vốn duy trì ổn định chuỗi sản xuất.

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh đang được Vietcombank Hà Tĩnh “rót vốn” đầu tư, duy trì ổn định chuỗi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện không ít khó khăn đang “bủa vây”.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, giá lợn hơi trên địa bàn sụt giảm, tác động xấu tới hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, giá lợn hơi từ 53.000 – 54.000 đồng/kg. Với mức giá này, doanh nghiệp phải chịu lỗ. Trước bối cảnh nhiều khó khăn, công ty được Vietcombank Hà Tĩnh cho vay vốn đầu tư, duy trì nhịp nhàng chuỗi sản xuất, kinh doanh để không "đứt gãy" các chuỗi liên kết và đảm bảo sự ổn định cho ngành chăn nuôi tỉnh nhà".

Hiện nay, khối ngân hàng thương mại cổ phần như: ACB, MB Bank, HDBank, SHB… cũng đang triển khai các gói tín dụng đầu tư cho sản xuất, kinh doanh nhằm đẩy dòng vốn ra nền kinh tế.

Theo đó, ACB Hà Tĩnh đang triển khai gói “Tín dụng xanh, xã hội” phục vụ doanh nghiệp phát triển bền vững với quy mô 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB Hà Tĩnh còn hỗ trợ các doanh nghiệp khi đưa ra mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn; các khoản vay cũng được lựa chọn duy trì ưu đãi lên đến 24 tháng và được miễn, giảm phí trả nợ trước hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh khi dùng thêm giải pháp tài chính "ACB 0 phí" dành cho dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, chuyển tiền quốc tế hoặc cấp tín dụng theo phương thức thư tín dụng L/C, bảo lãnh, tài trợ hợp đồng xuất khẩu...

Theo đại diện ACB Hà Tĩnh, tổng dư nợ đến nay đạt 4.500 tỷ đồng và chi nhánh đang nỗ lực triển khai các giải pháp để sớm hoàn thành mục tiêu dư nợ năm 2024 đặt ra là 5.000 tỷ đồng.

066.jpg
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang chủ động các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phát triển.

Tính đến ngày 29/2/2024, tổng dư nợ cho vay của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh ước đạt 96.625 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cuối năm 2023.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Cùng đó, thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Đọc thêm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Bài toán để các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, tM-DV và nông nghiệp tăng thêm điểm phần trăm về tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung cả năm từ 8% được các cấp, ngành tập trung tìm lời giải với phương châm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.