Nghỉ học tránh dịch, cô trò Mầm non Trung Kiên tích cực tương tác trực tuyến

(Baohatinh.vn) - Dù không được đứng lớp mấy tháng nay nhưng các cô giáo Trường Mầm non Trung Kiên (TP Hà Tĩnh) vẫn tăng cường tương tác trực tuyến với các bé và phụ huynh để những ngày nghỉ học tránh dịch không còn nhàm chán.

Clip bé Thục Linh hướng dẫn các bước chăm sóc sức khỏe để phòng chống virus corona.

Nghỉ học gần 3 tháng nay nhưng hầu như ngày nào bé Thục Linh (lớp 5 tuổi Moon) cũng được gặp gỡ, trò chuyện cùng cô giáo và giao lưu với các bạn. Thông qua trang facebook của nhà trường, dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, Thục Linh đã thực hiện thành công clip hướng dẫn các bước chăm sóc sức khỏe đúng cách để phòng chống virus corona.

Nghỉ học tránh dịch, cô trò Mầm non Trung Kiên tích cực tương tác trực tuyến

Trang facebook của nhà trường thường xuyên cập nhật các trò chơi tương tác giữa giáo viên và phụ huynh, học sinh.

Chị Nguyễn Khánh Dương - phụ huynh bé Thục Linh cho biết: “Mỗi ngày, tôi dành thời gian cùng con theo dõi và thực hiện các thí nghiệm vui do các cô giáo hướng dẫn. Nhiều chủ đề sáng tạo và thông điệp thiết thực trong mùa dịch được các cô truyền tải thông qua các clip trực tuyến. Bé nhà tôi rất hào hứng với những giờ học như thế này nên hầu như ngày nào cũng nhắc mẹ tham gia”.

“Nội dung tương tác trực tuyến được nhà trường xây dựng căn cứ vào chương trình học theo các chủ đề, mức độ khó tăng dần theo độ tuổi. Thời gian này, nội dung tương tác tập trung vào các clip hướng dẫn bé tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, giữ ý thức để phòng dịch hiệu quả. Nhà trường mong muốn, tăng cường sự tương tác giữa giáo viên với phụ huynh, học sinh, đồng thời, giúp các con có những ngày nghỉ học tránh dịch bổ ích, an toàn” – cô Hà Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Nghỉ học tránh dịch, cô trò Mầm non Trung Kiên tích cực tương tác trực tuyến

Các “Trung Kiên nhí” rất hào hứng với phong trào “Mỗi ngày một việc tốt”.

Bằng kiến thức và sự khéo léo, tâm huyết, các cô giáo đã thực hiện nhiều clip hướng dẫn trải nghiệm như: “gieo hạt yêu thương”, “quả trứng cao su”, “trứng chui vào lọ”, “vì sao trứng nổi”, “mực tàng hình”, “chiến binh diệt virus”… và khuyến khích học sinh thực hiện dưới sự giám sát, hỗ trợ của phụ huynh.

Sau khi theo dõi, nhiều học sinh đã gửi clip, hình ảnh thực hành các thí nghiệm thành công của mình để cùng chia sẻ với các bạn. Những thí nghiệm vui không chỉ giúp các con thư giãn mà còn kích thích trí sáng tạo, trau dồi vốn hiểu biết về thế giới xung quanh.

Nghỉ học tránh dịch, cô trò Mầm non Trung Kiên tích cực tương tác trực tuyến

Dù nghỉ học tránh dịch nhưng các bé vẫn nhận được những lời nhắn yêu thương, những món quà sinh nhật do các cô tự tay làm.

Ngoài các clip thực hành, phong trào “Mỗi ngày một việc tốt” cũng được phát động trong toàn thể học sinh. Với phương châm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các bé rất hào hứng làm những việc nhỏ trong gia đình như: giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, nhặt rau, đổ rác, chăm sóc vườn hoa cây cảnh…

Với lứa tuổi mầm non, các bé đã bắt đầu thích khám phá, khẳng định bản thân bằng những việc làm nhỏ nên hầu hết đêu rất hào hứng khi được tự tay làm việc nhà hoặc phụ giúp bố mẹ. Điều này không chỉ giúp các bé trải qua những ngày nghỉ thú vị mà còn giúp rèn luyện tính tự giác, trách nhiệm đối với gia đình và những người xung quanh.

Nghỉ học tránh dịch, cô trò Mầm non Trung Kiên tích cực tương tác trực tuyến

Rau sạch thu hoạch trong khuôn viên nhà trường được các cô gửi tặng phụ huynh, học sinh trong mùa dịch.

Trong những ngày nghỉ học, các con còn được các cô gửi tặng rau sạch; những món quà nhỏ, những tấm thiệp yêu thương do chính các cô tự làm nhân ngày lễ, sinh nhật của học sinh.

Chị Trần Thị Thu Hiền - phụ huynh học sinh chia sẻ: “Sự quan tâm của các cô giáo là nguồn động viên để các con yên tâm ở nhà tránh dịch. Hy vọng dịch bệnh sớm qua nhanh để cô trò tiếp tục được đến trường”.

Tăng cường các hình thức tương tác trực tuyến là cách thức Trường Mầm Non Trung Kiên duy trì chương trình học, gắn kết yêu thương, đồng thời chuẩn bị tốt tâm lý cho các con đến trường sau khi dich bệnh qua đi.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.