Nghi Xuân hướng tới đại lễ 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Về Nghi Xuân (Hà Tĩnh)những ngày này, khắp mọi nẻo đường đâu đâu cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, tự hào, không khí tích cực, khẩn trương của người dân địa phương hướng về lễ kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du...

Thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 250 năm sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du, thời gian qua, huyện Nghi Xuân tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, đã mở các chuyên mục, chương trình tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và học sinh.

Song song với đó là xây dựng hệ thống pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Huyện cũng tích cực triển khai việc sưu tầm các hiện vật, tư liệu liên quan đến Đại thi hào Nguyễn Du, bổ sung vào bộ sưu tập để trưng bày, quảng bá, giới thiệu thêm về thân thế, sự nghiệp và di sản mà Nguyễn Du để lại, qua đó, giáo dục sâu sắc hơn niềm tự hào, sự trân trọng những giá trị văn hóa, tri ân danh nhân.

Nghi Xuân hướng tới đại lễ 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 1

Du khách tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Du

Chị Phạm Ngọc Anh (phường Trường Thi - TP Vinh) cho biết: “Các pa-nô, áp phích ở Nghi Xuân đã mang đến góc nhìn sinh động, đặc sắc cho chúng tôi. Thông qua hệ thống tuyên truyền này, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn lòng tự hào, niềm hân hoan, háo hức của nhân dân Nghi Xuân nói riêng, Hà Tĩnh nói chung về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và lễ kỷ niệm 250 năm sinh của cụ sắp tới”.

Huyện Nghi Xuân cũng chú trọng xây dựng, xuất bản các ấn phẩm văn học nghệ thuật về quê hương, dòng họ và cuộc đời Nguyễn Du nhằm giới thiệu đến du khách cái nhìn đa chiều hơn. Ngoài bộ phim “Nơi hội tụ tinh hoa nhân loại” giới thiệu về quê hương và dòng họ Nguyễn Tiên Điền, hiện nay, huyện đang gấp rút hoàn thành đĩa VCD vol 2 về đất, người Nghi Xuân, tập san văn học nghệ thuật chuyên đề Nguyễn Du -dòng họ Nguyễn Tiên Điền và văn hóa Nghi Xuân.

Bên cạnh đó, đến nay, các công trình xây dựng phục vụ lễ kỷ niệm như: quảng trường trung tâm, nâng cấp nhà văn hóa Nguyễn Du, cổng chào tuyên truyền bằng điện tử ngay ngã ba Gia Lách đã cơ bản hoàn thành. Riêng tuyến đường từ Gia Lách đi xuống mộ Nguyễn Du dài 800m đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành.

Nghi Xuân hướng tới đại lễ 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 2

Cổng chào điện tử tại ngã ba Gia Lách - một trong những công trình hướng tới lễ kỷ niệm đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nghi Xuân vốn nổi tiếng là quê thơ, là miền đất hát, chính vì thế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng tới lễ kỷ niệm được chú trọng. Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hiện nay, ngoài việc hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều do tỉnh phát động, chúng tôi còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu này dưới hình thức sân khấu hóa cho đối tượng học sinh THCS và THPT.

Dự kiến, đến đầu tháng 11, sẽ tổ chức hội thi tiếng hát dân ca học đường lần thứ VII và liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn huyện. Huyện cũng chỉ đạo 2 CLB trò Kiều Tiên Điền và Xuân Liên lựa chọn các trích đoạn đặc sắc để tập luyện và biểu diễn trong tuần lễ văn hóa Nguyễn Du. Ngoài ra, còn phát động cuộc thi sáng tác thơ về đất và người Nghi Xuân; tổ chức đêm thơ trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa; xây dựng chương trình ca nhạc đặc sắc, đậm dấu ấn miền đất hát Nghi Xuân chào mừng lễ kỷ niệm”.

Với những kết quả đạt được, Nghi Xuân được đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch hướng tới lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du, xứng đáng là quê hương Đại thi hào. Tin rằng, Nghi Xuân sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách thập phương trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!