Ngôi trường ven biển nỗ lực chuyển mình trong sự nghiệp "trồng người"

(Baohatinh.vn) - Với tâm huyết, miệt mài của các thầy cô trong sự nghiệp “trồng người”, Trường THPT Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên khẳng định mình bằng chất lượng giáo dục.

Gieo chữ trên vùng đất khó

bqbht_br_adji-fly-20241031-094742-468-1730342891273-photo.jpg
Toàn cảnh Trường THPT Nghi Xuân.

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập, từ ngôi trường bán công trên vùng ven biển, Trường THPT Nghi Xuân đã vươn mình thay đổi bằng những kết quả đáng tự hào. Sự ủng hộ của địa phương, phụ huynh và công sức của các thầy cô, học sinh đổ xuống, bãi đất hoang vu ngày nào đã được cải tạo, xây dựng để hôm nay trở thành một ngôi trường bề thế khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của hơn 1.000 học sinh. Chặng đường đã qua luôn ghi đậm dấu ấn hành trình không mệt mỏi của tập thể sư phạm nhà trường, những nhà giáo tâm huyết, hết mình vì sự nghiệp giáo dục.

Thầy Nguyễn Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân thông tin: “Năm 2002, Trường THPT Bán công Nghi Xuân được thành lập để đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng ven biển. Ngày ấy, học sinh của trường là những em ở tốp cuối, có học lực yếu, không đậu vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Năm 2022, trường được chuyển đổi sang mô hình công lập. Đây là bước ngoặt lớn để tập thể sư phạm nhà trường không ngừng cố gắng nỗ lực cống hiến tâm huyết, trí tuệ để từng bước xây dựng thương hiệu”.

bqbht_br_aimg-4895.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường THPT Nghi Xuân giao ban triển khai nhiệm vụ giảng dạy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THPT Nghi Xuân không giấu nổi niềm tự hào về những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Dạy học ở vùng khó khăn, phần lớn phụ huynh đi làm ăn xa, học sinh chủ yếu sống cùng ông bà hoặc tự lập nên thầy cô vừa dạy, vừa dỗ học sinh, là người truyền đạt kiến thức, nhưng cũng là cha, mẹ đồng hành, chia sẻ với các em những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Nhằm khơi dậy hứng thú trong học tập của học sinh, các thầy cô giáo không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Theo đó, cùng với quá trình sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, trường còn phát động phong trào nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học; đa dạng hóa phương pháp dạy học qua các hình thức sân khấu hóa, trải nghiệm… giúp học sinh phát triển các kỹ năng, nhớ lâu, nhớ sâu hơn kiến thức bài học.

bqbht_br_aimg-4925.jpg
Đổi mới phương pháp giảng dạy giúp chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng được cải thiện.

Cô Mai Thị Hồng Huệ - giáo viên Trường THPT Nghi Xuân chia sẻ: “Để đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển kỹ năng cho học sinh, đồng thời lồng ghép kiến thức bài học vào những buổi ngoại khóa là vấn đề khá khó khăn. Thế nhưng, với sự vào cuộc của giáo viên tổ chuyên môn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng nội dung, việc đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn qua hình thức sân khấu hóa đã hoàn thành và để lại dư âm tốt đẹp”.

Từ những nỗ lực nghiên cứu bài giảng, đổi thay chính mình trong việc tiếp cận các phương pháp mới, từ tâm huyết và tinh thần tình nguyện bám lớp, bám trường, phân luồng, chia lớp để dạy học, ôn tập cho học sinh, nền nếp, chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng được cải thiện.

Clip: Giáo viên và học sinh Trường THPT Nghi Xuân chia sẻ về đổi mới trong quá trình dạy và học.

Những mùa quả ngọt

bqbht_br_aimg-4985.jpg
Kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày càng có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Ngay sau kết quả đánh giá giữa kỳ, những ngày này, giáo viên, học sinh Trường THPT Nghi Xuân đang tiếp tục hành trình củng cố, tích lũy kiến thức, đặc biệt là việc tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 theo chương trình đổi mới.

Nhìn lại trên bảng xếp hạng của ngành giáo dục tỉnh nhà về số liệu tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT trong những năm qua, giáo viên, học sinh Trường THPT Nghi Xuân càng thêm tự hào về những con số ấn tượng.

Năm 2020, trường xếp thứ 5 toàn tỉnh; năm 2021 xếp thứ 3; các năm 2022 và 2023 xếp thứ 2. Đặc biệt, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, 100% học sinh đậu tốt nghiệp, điểm trung bình: 8,073 (xếp thứ nhất tỉnh), trong đó có 4 môn có điểm trung bình xếp thứ nhất toàn tỉnh gồm: Ngữ văn: 8,698; Lịch sử 8,009; Địa lý: 8,940; GDCD: 9,097. Có 2 môn điểm trung bình xếp thứ 3 toàn tỉnh gồm: Toán: 7,485; Sinh học: 7,413. Môn Tiếng Anh có điểm trung bình xếp thứ 4 toàn tỉnh với 6,725 điểm. Trường có 14 điểm 10 ở các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân; có 121 lượt thí sinh có điểm xét tuyển đại học các khối đạt từ 28 trở lên.

bqbht_br_aimg-4972.jpg
Việc dạy học, ôn tập được triển khai từ trực tiếp đến trực tuyến hoặc thông qua các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải kiến thức tốt hơn.

Thành tích đáng tự hào của mùa thi 2024 đã khẳng định hướng đi đúng của trường trong việc thực hiện đổi mới phương pháp, giáo dục toàn diện cho học sinh; trong quá trình chỉ đạo dạy học, ôn tập kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Thầy Nguyễn Văn Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân cho biết: “Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh luôn được chúng tôi trăn trở và thực hiện bằng nhiều giải pháp quan trọng. Ngoài thực hiện nghiêm túc chỉ đạo chuyên môn của ngành, trường đã tiến hành lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy; phân loại học sinh để dạy học, ôn tập theo năng lực và điều chỉnh kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh sau mỗi lần thi thử.

Việc bổ sung kiến thức cho học sinh cũng được giáo viên bộ môn tranh thủ mọi lúc mọi nơi, từ dạy học trực tiếp đến trực tuyến hoặc thông qua các nền tảng số. Quá trình ôn tập kiến thức cho các em được trường duy trì đến sát ngày thi nhằm tạo phong trào, không khí học tập cho tất cả học sinh”.

Cùng với sự chuyển biến đáng ghi nhận về chất lượng đại trà, việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đã có sự đột phá đáng ghi nhận. Năm học 2023-2024, toàn trường có 71 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá và giáo dục thể chất, trong đó 27 giải văn hoá.

bqbht_br_aimg-4961.jpg
Trường THPT Nghi Xuân hướng tới xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở.

Em Nguyễn Hà Vy, lớp 11A6 Trường THPT Nghi Xuân - học sinh đạt giải nhất Cuộc thi Phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em do Bộ GD&ĐT tổ chức chia sẻ: “Cùng với việc tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đã tạo nhiều sân chơi ngoại khóa bổ ích hấp dẫn, tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh. Từ những sân chơi ấy, chúng em được rèn luyện thêm kiến thức xã hội, các kỹ năng mềm và tự tin hơn khi xử lý các tình huống xảy ra trong cuộc sống”.

Từ tâm huyết của các thầy cô giáo, nỗ lực học sinh trong hành trình chinh phục kiến thức, Trường THPT Nghi Xuân đã từng bước vượt khó vươn lên khẳng định mình bằng chất lượng giáo dục. Những ngày này, phong trào giành điểm tốt, làm việc tốt... để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đang được lan tỏa trong mỗi lớp học. Tấm lòng của học sinh, những đóa hoa rực rỡ về chất lượng giáo dục sau mỗi mùa thi là phần quà ý nghĩa nhất mà các em dâng tặng thầy cô.

Clip: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân Nguyễn Văn Hòa chia sẻ về định hướng của nhà trường trong thời gian tới.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đọc thêm

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!