Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh Covid-19 gây nên những tác động không nhỏ đối với hoạt động của ngư dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong khó khăn, ngư dân cũng đã linh hoạt thay đổi phương thức đánh bắt, tiêu thụ để đảm bảo đời sống và thu nhập.

Tuy không bị dừng hẳn công việc nhưng trong những ngày dịch bệnh hoành hành, nhất là thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, hoạt động đánh bắt, thu mua hải sản tại các vùng biển cũng chịu những ảnh hưởng nhất định.

Nếu như trước đây, thuyền nào cũng có khách “ruột” đặt mua trước, chỉ cần cập bến là bán hết hải sản thì bây giờ, nhiều chủ thuyền phải tự mang ra chợ bán.

Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Thuyền anh Lương Ngọc Hải đều đặn cập bến hàng ngày.

Như thường lệ, 5h sáng, thuyền của anh Lương Ngọc Hải ở xã Thạch Kim (Lộc Hà) cập cảng Cửa Sót mang theo thành quả của một đêm đánh bắt là tôm, ghẹ và các loại cá. Duy trì ra khơi bám biển trong mùa dịch được coi là một biện pháp phòng dịch an toàn mà anh Hải cùng các bạn thuyền lựa chọn.

Anh Hải cho biết: “So với trước khi dịch bệnh xảy ra thì sản lượng đánh bắt không giảm sút quá nhiều nhưng thu nhập có bị ảnh hưởng do nhu cầu thị trường giảm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì được việc làm thường xuyên cho 7 lao động nhờ giá xăng dầu giảm, sản lượng ổn định”.

Do nhu cầu tiêu thụ giảm sút nên những tháng gần đây, thay vì bán cho các tiểu thương mua lẻ, anh Hải đã nhập sỉ khi vừa cập bến. “Giá có thể sụt giảm đôi chút nhưng hàng sẽ được tiêu thụ nhanh hơn” - anh Hải chia sẻ.

Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Hải sản thường được ngư dân nhập sỹ cho thương lái.

Trong mùa dịch bệnh, ông Nguyễn Hữu Thuyết ở xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) lại chọn phương thức đi lộng. Đều đặn ngày một chuyến, ông Thuyết vẫn dong buồm ra khơi bám biển. Đó là cách ông “nuôi” nghề và giữ sự ổn định kinh tế cho gia đình.

Ông Thuyết cho biết: “Những ngày gần đây, lượng hải sản chúng tôi đánh bắt được khá dồi dào, tuy nhiên thời điểm này, nhiều mối nhập hàng quen bị hạn chế. Ngoài bán cho các tiểu thương tại bến, số còn lại chúng tôi đưa đến các chợ bán lẻ để kiếm thêm thu nhập trong những ngày dịch bệnh”.

Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Hải sản được thu mua và bán lẻ tại các chợ dân sinh.

Cùng với sự linh hoạt của các ngư dân, các chủ thu mua hải sản cũng có những thay đổi trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh để khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đã có thâm niên hàng chục năm trong nghề thu mua hải sản, thời điểm cao nhất, ông Hồ Phi Liêm - Giám đốc Doanh nghiệp thu mua, chế biến hải sản Liêm Thuần - xã Thạch Văn (Thạch Hà) có tới 20 lao động.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, số lao động chỉ duy trì ở mức 5-7 người dù đang trong cao điểm thu hoạch sứa. Dù không đành lòng nhưng cắt giảm lao động cũng là một trong những cách mà ông Liêm lựa chọn để duy trì “sự sống” cho doanh nghiệp của mình.

Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Thu mua sứa và chế biến bằng cách muối là cách mà doanh nghiệp của ông Liêm chọn để duy trì việc làm cho lao động và dự trữ nguồn hàng trong mùa dịch.

“Một năm chúng tôi xuất bán sang thị trường nước ngoài khoảng 100 tấn sứa, chủ yếu tập trung vào những tháng đầu năm. Đợt dịch này, giao thương bị đình trệ, sứa tươi không xuất bán được nên chúng tôi phải chế biến thành sứa muối để chờ đến khi hết dịch mới xuất khẩu trở lại.

Dù có khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn đang có việc để làm. Đó là một may mắn so với nhiều doanh nghiệp thuộc những ngành nghề khác” - ông Liêm chia sẻ.

Doanh nghiệp của ông Liêm cũng thu mua các loại hải sản rồi cấp đông hoặc chế biến cá, ruốc thành các sản phẩm nước mắm, mắm tôm. Ông Liêm cho biết, đây sẽ là nguồn hàng dự trữ để ngay sau dịch, doanh nghiệp vẫn có thể chủ động đáp ứng các đơn hàng của đối tác.

Ngư dân Hà Tĩnh linh hoạt thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Việc cấp đông hoặc muối hải sản sẽ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng ngay khi dịch bệnh qua đi.

Cách làm của ông Liêm cũng đang là lựa chọn của nhiều chủ thu mua hải sản khác trên toàn tỉnh. Đó là cách chia sẻ khó khăn với ngư dân đồng thời cũng là cách để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng cung cấp nguồn hàng khi giao thương sôi động trở lại.

Dịch bệnh đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, người dân Hà Tĩnh nói chung, ngư dân nói riêng đang nỗ lực ứng phó để vượt qua “bão dịch” an toàn. Sự chủ động đó cũng là cơ sở để sau khi dịch bệnh qua đi, cuộc sống và tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ sớm được ổn định.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.