Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

(Baohatinh.vn) - Dịch vụ hậu cần nghề cá ở Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh) là "mắt xích" quan trọng tạo thành chuỗi liên kết từ khai thác đến tiêu thụ sản phẩm, giúp ngư dân an tâm bám biển, nâng cao năng suất, sản lượng.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Tàu dịch vụ xăng dầu tiếp nhiên liệu cho các tàu thuyền khai thác hải sản ngay trên biển

Tiếp sức trên biển

Thạch Kim có 109 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó, có 27 tàu đánh bắt xa bờ công suất trên 90 CV. Nhờ hạ tầng cảng cá Cửa Sót được đầu tư bài bản đã "hút" các tàu thuyền ở tỉnh khác về đây cập bến, kéo theo dịch vụ hậu cầu nghề cá phát triển, sôi động nhất tỉnh.

Con tàu dịch vụ xăng dầu của Công ty TNHH Đồng Tiến vừa cập cảng Cửa Sót sau một chuyến hành trình ra biển cung ứng nhiêu liệu cho các tàu đánh cá. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc công ty cho biết: Hàng ngày, tàu đi dọc khu vực vùng biển Cửa Sót hoặc đậu tại cảng để phục vụ xăng dầu cho bà con ngư dân. Nhiều lúc, các tàu thuyền đang khai thác trên biển may mắn gặp được luồng cá lớn, muốn bám biển "dài hơi" hơn thì tàu có mặt kịp thời tiếp thêm nhiên liệu. Ngoài lợi nhuận, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui bởi đã "tiếp sức" cho ngư dân đánh bắt được nhiều cá, mực hơn.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Phục vụ nước khoáng khi có bà con ngư dân có nhu cầu

"Ngoài dịch vụ chính là cung ứng xăng dầu, chúng tôi còn cung cấp nước khoáng cho bà con ngư dân khi đang khai thác trên biển. Bên cạnh đó, tôi "khuyến mại" bằng bơm nước ngọt miễn phí cho các tàu thuyền để ngư dân có nước sinh hoạt ngay trên tàu" - ông Dũng thông tin thêm.

Ngư dân Nguyễn Anh Tuấn (xã Thạch Kim) bày tỏ niềm tin: Trên biển, chúng tôi không đơn độc. Trước mỗi chuyến ra khơi, chúng tôi thường chuẩn bị dầu, nước ngọt và các nhu yếu phẩm theo kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều khi nguồn dự phòng hết vì gặp luồng cá hay những vấn đề khác. Lúc này, những chiếc tàu dịch vụ là cứu cánh, cho chúng tôi thêm "năng lượng" để bám biển.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Được tiếp sức trên biển, ngư dân an tâm bám biển, đánh bắt hải sản hiệu quả hơn.

Hỗ trợ trên bờ

Cùng với những dịch vụ tiếp sức trên biển, hậu cần nghề cá trên bờ cũng là động lực lớn để những con tàu mạnh mẽ vươn khơi. Sản phẩm hải sản của ngư dân Thạch Kim đều được tiêu thụ hết bởi trên địa bàn có tới 15 cơ sở thu mua chế biến hải sản đông lạnh với quy mô lớn. Hàng ngày, bình quân mỗi cơ sở thu mua 3 - 4 tấn hải sản các loại đem đi xuất khẩu.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Sản phẩm hải sản được các cơ sở đông lạnh thu mua sau khi tàu thuyền vừa cập cảng

Chị Trần Thị Tứ - Chủ cơ sở đông lạnh Toàn Tứ ở xóm Xuân Phượng, cho hay: Cơ sở của chị được đầu tư gần 6 tỷ đồng, trong đó có 5 kho cấp đông có công suất lớn. Mỗi ngày, chị thu mua từ 10 - 15 tấn cá, mực tươi các loại để chế biến và xuất khẩu. Vì vậy, bà con ngư dân ở đây không phải lo lắng về thị trường đầu ra, yên tâm bám biển khai thác. Những tháng gần đây, giá hải sản tăng cao so với năm trước từ 10 - 15% nên ngư dân rất phấn khởi.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Các loại hải sản có giá trị được chế biến đem đi xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao

Ngoài 3 công ty, DN dịch vụ xăng dầu, các cơ sở thu mua chế biến hải sản, trên địa bàn xã Thạch Kim còn có HTX chế biến xuất nhập khẩu thủy hải sản Thiên Phú, HTX đóng tàu Hải Hà; nhiều cơ sở cung cấp đá lạnh và ngư lưới cụ cho bà con ngư dân. Hầu hết ngư dân đều ở đây đều hài lòng với các dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, nâng giá trị sản xuất trong đánh bắt hải sản.

Ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt, cần gì hậu cần nghề cá sẽ lo!

Dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, góp phần nâng cao sản lượng khai thác cho địa phương

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim Biện Ngọc Cường, dịch vụ hậu cần nghề cá ở Thạch Kim luôn duy trì và phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập khá cao. Đây chính là động lực quan trọng, tạo tiền đề để kinh tế biển ngày càng phát triển bền vững.

Không những thế, dịch vụ hậu cần nghề cá còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao sản lượng khai thác hải sản bình quân hàng năm của xã đạt trên 2.000 tấn với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: cá thu, cá nục, cá trồi, cá chụa và các loại mực, tôm, ốc hương... Đời sống ngư dân Thạch Kim ngày càng được cải thiện, kinh tế - xã hội địa phương vùng biển thêm nhiều khởi sắc.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.