Người dân đồng thuận hiến đất mở đường

(Baohatinh.vn) - Việc người dân Hà Tĩnh tự nguyện hiến đất, mở rộng đường giao thông góp phần tạo diện mạo cơ sở hạ tầng khang trang, bền vững, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Những ngày này, khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra sôi nổi khắp các địa phương ở Hà Tĩnh. Không chỉ là những con đường rực rỡ cờ hoa; không khí lao động hăng say trên những cánh đồng, công trường mà còn là sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong việc hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì mục tiêu chung, góp phần mở rộng đường giao thông, hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

bqbht_br_n4.jpg
Người dân xã Đức Minh chung sức mở rộng đường giao thông nông thôn chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại xã Đức Minh, câu chuyện về thương binh Nguyễn Anh Chiến (thôn Sâm Văn Hội) đã tự nguyện hiến hơn 10 m² đất trong quá trình xây dựng nhà ở để mở rộng ngõ xóm trở thành điểm nhấn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng. Với ông Chiến, quyết định ấy xuất phát từ suy nghĩ rất giản dị: “Tôi vừa là đảng viên, lại là thương binh, được Nhà nước quan tâm, giúp đỡ nhiều, nên khi địa phương cần, tôi sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích riêng vì cái chung. Bên cạnh đó, khi mở rộng đường, xe cộ ra vào thuận lợi, việc đi lại, sinh hoạt của bà con cũng dễ dàng hơn rất nhiều”.

bqbht_br_n1.jpg
Trong quá trình làm nhà ở, ông Nguyễn Anh Chiến (áo trắng) đã chủ động hiến 10 m2 đất mở rộng đường giao thông.

Trân trọng tinh thần gương mẫu, đầy trách nhiệm của ông Chiến, Trưởng thôn Sâm Văn Hội Nguyễn Minh Tú cho biết: “Tuyến đường trục thôn trước đây chật hẹp, ô tô không thể lưu thông, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Việc gia đình ông Chiến gương mẫu hiến đất đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để thôn tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận hiến đất, đóng góp kinh phí đổ bê tông, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới ngày càng bền vững”.

Tại xã Toàn Lưu, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Địa phương đã vận động gần 15 hộ dân hiến đất, tự nguyện tháo gỡ các hàng rào kiên cố, công trình phụ để mở rộng hành lang giao thông, khắc phục tình trạng đường làng, ngõ xóm chật hẹp. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên thôn, trục xóm được mở rộng, thông thoáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại.

bqbht_br_n2.jpg
bqbht_br_n3.jpg
Từng ngõ xóm tại xã Toàn Lưu rộn ràng khí thế lao động, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Thái Vũ – Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Toàn Lưu cho biết: “Nhờ tinh thần đồng thuận, sẵn sàng vì việc chung của Nhân dân, toàn xã đã xây dựng mới được 4.338m đường bê tông, đạt 135% so với kế hoạch đề ra trong đợt phát động cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới (3.200m). Ngoài ra, các thôn đã nâng cấp thêm 800m đường giao thông tại các khu vực xuống cấp. Các lực lượng đã ra quân giải tỏa 350m hành lang an toàn giao thông và di dời 220m hàng rào kiên cố, mở rộng đường tại thôn Tân Hương, Vĩnh An, Trung Nam và thôn Bàu Am”.

Việc tự nguyện hiến đất, hiến tài sản của Nhân dân các địa phương không chỉ góp phần mở rộng đường giao thông, chỉnh trang hạ tầng mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở. Tại phường Nam Hồng Lĩnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước được triển khai bằng sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân, nhờ đó, sự đồng thuận được khơi dậy, sức dân được phát huy, tạo nền tảng vững chắc để các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh thực sự đi vào chiều sâu.

bqbht_br_n6.jpg
bqbht_br_n7.jpg
bqbht_br_n8.jpg
15 hộ dân tại TDP 6 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh) hiến đất mở rộng tuyến đường Trần Nhân Tông.

Ông Nguyễn Hữu Thà (TDP 6 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Tổ liên gia của chúng tôi có 40 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trần Nhân Tông. Đây là tuyến đường được xây dựng từ nhiều năm trước, mặt đường hẹp, xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, gia đình tôi cùng 14 hộ dân khác đã đồng thuận hiến hàng chục mét vuông đất, tháo dỡ các công trình kiên cố, di dời cột điện, mở rộng đường lên 6m. Ai cũng xác định làm vì lợi ích chung, vì tương lai lâu dài của khu dân cư. Khi con đường hoàn thành, việc đi lại thuận lợi hơn, bộ mặt đô thị khang trang hơn, đó chính là niềm vui lớn nhất của người dân chúng tôi”.

Ông Tôn Quang Ngọc – Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Những kết quả đạt được trong phong trào Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân. Những kết quả bước đầu không chỉ được lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mà còn là nền tảng quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn”.

bqbht_br_n10.jpg
Những con đường sáng - xanh - sạch đẹp trở thành phần việc ý nghĩa để các địa phương Hà Tĩnh hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phong trào tự nguyện hiến đất mở đường đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của quê hương, là cách làm ý nghĩa của Nhân dân Hà Tĩnh hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.
Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.