Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhịp sống ngày càng hối hả, nhiều người dân Hà Tĩnh đã bắt đầu “rục rịch” sắm Tết sớm nhằm chủ động về hàng hóa và tối ưu chi phí. Đặc biệt, thói quen mua sắm của người dân cũng dần thay đổi theo hướng linh hoạt và hiện đại hơn, trong đó, hình thức sắm Tết online đang trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên, đặc biệt là các chị em công sở.
Là nhân viên văn phòng, chị Nguyễn Thị Hạnh (TDP 17, phường Hà Huy Tập) không có nhiều thời gian để mua sắm tại các khu chợ, siêu thị đông đúc. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, thời điểm này, chị Hạnh đã chủ động “đi chợ Tết” ngay trên điện thoại, máy tính với đầy đủ các mặt hàng từ quần áo, đồ trang trí đến bánh mứt, đồ uống hay quà biếu.
Chị Hạnh chia sẻ: “Trước đây, cứ sát Tết tôi mới bắt đầu mua sắm, công việc bận rộn nên thường cập rập, thậm chí, nhiều đơn hàng đặt muộn nên không giao kịp trước Tết. Năm nay, tôi đã chủ động đặt mua dần các mặt hàng như: đồ trang trí, đồ gia dụng, quần áo… thông qua các ứng dụng bán hàng và website của siêu thị, cửa hàng uy tín. Việc mua sắm online giúp tôi chủ động hơn, dễ so sánh giá cả, lựa chọn sản phẩm và có thể hẹn giao hàng tận nhà đúng thời gian mong muốn”.
Theo chia sẻ của nhiều người dân, việc sắm Tết online không chỉ tiện lợi mà còn giúp họ tối ưu chi phí thông qua các chương trình ưu đãi, giảm giá. Chị Hà Thị Bích Hồng – nhân viên văn phòng tại phường Thành Sen chia sẻ: “Nhiều năm trở lại đây, tôi đã chuyển sang mua sắm online nhiều hơn. Từ các loại bánh kẹo, thực phẩm khô đến đồ uống, tôi đều đặt mua tại website siêu thị hoặc các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp tôi tiết kiệm chi phí đi lại, hạn chế tình trạng mua sắm vội vàng mà còn tận dụng được nhiều chương trình khuyến mãi, miễn phí vận chuyển, nhất là khi mua số lượng lớn. Có những đơn hàng khi đặt online có thể tiết kiệm từ vài trăm đến cả triệu đồng".
Trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trên không gian số, nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Tĩnh cũng chủ động “chuyển mình” để thích ứng. Chị Trần Thị Lan – kinh doanh thực phẩm sấy khô tại xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Song song với hình thức bán hàng truyền thống, cửa hàng tôi còn đẩy mạnh bán hàng online. Các sản phẩm được giới thiệu, tư vấn qua mạng xã hội, khách hàng chỉ cần nhắn tin đặt trước, chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao tận nơi. Năm nay lượng khách hàng đặt đồ Tết sớm và tăng gấp đôi so với cùng kỳ, thời điểm này, chúng tôi cũng đã đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nguồn cung”.
Theo chị Lan, mặc dù lượng khách đặt tăng cao, song các mặt hàng thực phẩm thường có hạn sử dụng ngắn, vì vậy, việc bán hàng cũng đòi hỏi người bán phải chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và uy tín thương hiệu, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Tĩnh, để đáp ứng nhu cầu mua sắm online cho khách hàng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, hầu hết các đơn vị đều đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, kèm theo đó là nhiều chính sách ưu đãi về giá và dịch vụ.
Chị Nguyễn Thị Hà – phụ trách marketing, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng tăng 30-40% tại điểm bán, đơn vị đã tăng cường hoạt động mua sắm online thông qua website và ứng dụng chính thức, xây dựng chuyên trang Tết với nhiều chương trình ưu đãi riêng cho khách đặt hàng trực tuyến. Năm nay, xu hướng mua sắm online dịp Tết ngày càng rõ nét, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, người làm việc văn phòng và các gia đình ở xa trung tâm, do đó siêu thị chú trọng nâng cấp hệ thống đặt hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ giao hàng để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, an toàn”.
Việc đẩy mạnh bán hàng online không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần tạo nên thị trường mua sắm Tết sôi động, đa dạng hình thức, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Từ người tiêu dùng đến tiểu thương, doanh nghiệp bán lẻ, tất cả đều đang dần thích nghi với một “chợ Tết” mới – nơi không gian mua sắm được mở rộng trên môi trường số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến dịp cận Tết, người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các gian hàng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán và tránh chuyển tiền trước cho các tài khoản không rõ nguồn gốc, nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo, đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch.