Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

(Baohatinh.vn) - Người nuôi trồng thủy hải sản tại Hà Tĩnh đang tất bật thu hoạch và gia cố lại ao hồ, lồng bè, tránh ảnh hưởng của bão số 7 và mưa lớn trong những ngày tới.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Ông Trương Quang Lộc (thôn Tân Quý, xã hộ Độ, huyện Lộc Hà) có 8 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng và cá nước mặn. Những ngày gần đây, khi biết có bão số 7 sắp đổ bộ vào đất liền và gây mưa lớn ở Hà Tĩnh, ông quyết định thu hoạch sớm hơn ít ngày với các ao nuôi.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Theo ông Lộc, thu hoạch sớm hơn dự kiến thì lợi nhuận không cao nhưng sẽ tránh khỏi bị mất trắng nếu xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, ở ao nuôi của 2 hộ dân bên cạnh, tôm đã mắc bệnh hồng thân, nếu có mưa lớn, nguy cơ bệnh lây lan cao, trong khi thời tiết hiện tại khó có thể phòng bệnh triệt để.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Không riêng gì ông Lộc, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) cũng đang khẩn trương thu hoạch khi tôm, cá đạt hoặc gần đạt kích cỡ thương phẩm.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Với những ao nuôi mới thả giống hoặc chưa thể thu hoạch, người dân đang nhanh chóng gia cố lại ao nuôi. Trong ảnh: Ông Nguyễn Huy Tuấn (thôn Tân Quý, xã hộ Độ) dựng lại các tấm lưới bao quanh ao phòng trường hợp lũ lụt, tôm, cá sẽ hạn chế thoát ra ngoài.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Theo Chủ tịch UBND xã Hộ Độ Trương Bá Khanh, địa phương có 78 ha nuôi trồng thủy hải sản (tôm, cua, cá, hàu). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã đã khuyến cáo các hộ nuôi tiến hành thu hoạch trước khi xảy ra mưa bão nếu đạt kích cỡ thương phẩm. Đồng thời, chủ động các biện pháp gia cố bờ ao, đầm, chuẩn bị các dụng cụ như lưới, máy bơm, hóa chất, vôi bột để khắc phục kịp thời sự cố gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình cho biết: Toàn huyện có 450 ha nuôi trồng thủy hải sản, trong đó 170 ha nuôi ngao, 160 ha thủy sản nước ngọt, 80 ha nuôi tôm và 40 ha các loại khác. Trong số này có diện tích lớn các ao nuôi chưa thể thu hoạch được do chưa đủ ngày xuất bán. Nếu không có biện pháp bảo vệ, nguy cơ thiệt hại số thuỷ hải sản này là khá cao.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Tại khu vực nuôi cá lồng bè của xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà), công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 kèm mưa lớn đã cơ bản được hoàn thành trong chiều ngày 13/10.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Anh Nguyễn Văn Hồng (thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) chia sẻ: Gia đình đang có 14 lồng nuôi với trên 1.700 con cá chẽm, mới đây xảy ra đợt mưa lớn, môi trường nuôi chưa kịp ổn định và trở lại bình thường thì tiếp tục chuẩn bị đón cơn bão số 7, ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh khiến chúng tôi càng lo lắng. Số lồng hiện đã được kiểm tra, tiến hành cố định lại chắc chắn, đóng cọc sâu xung quanh bè.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Cùng với đó, người dân tại thôn Sông Hải cũng đang nhanh chóng tiến hành trục vớt bớt bèo tây do dòng chảy đẩy về tràn vào các lồng nuôi, hạn chế tình trạng bèo vây lồng làm thiếu oxy gây chết cá đột ngột.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Anh Nguyễn Văn Đức – Trưởng thôn Sông Hải cho biết: Lãnh đạo xã cùng cán bộ thôn đã xuống trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 của người dân. Trên 60 hộ nuôi cá lồng bè của người dân đã sớm giằng néo, kéo lồng bè vào sát bờ để tránh tình trạng bão lớn kèm mưa to làm lồng trôi theo dòng nước.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Được biết, hiện nay, hơn 100 tấn cá chẽm, cá hồng... đang trong quá trình phát triển, chưa thể xuất bán được nên công tác đảm bảo an toàn lồng nuôi càng được người dân chuẩn bị kỹ lưỡng.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, diện tích nuôi trồng thủy sản hiện nay trên toàn tỉnh là 5.978 ha với sản lượng dự kiến chưa thu hoạch khoảng 5.280 tấn. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt 4.403 ha, sản lượng gần 2.000 tấn và diện tích nuôi mặn lợ 1.575 ha (tôm 1.265 ha, sản lượng gần 1.120 tấn, nuôi nhuyễn thể 310 ha, sản lượng hơn 2.000 tấn). Ngoài ra, còn có diện tích nuôi lồng bè là 173 lồng với 160 tấn.

Người dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ ao đầm, lồng bè thủy sản trước bão số 7

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh khuyến cáo: Trong thời điểm có mưa, đối với các hộ nuôi tôm, cua... không nên làm các hoạt động xáo trộn mặt nước mà nhanh chóng rút nước ở tầng mặt của ao từ các cửa phai của cống thoát, bổ sung khoáng chất, vitamin C vào thức ăn cho tôm, xử lý môi trường bằng khoáng và vôi sau khi mưa tạnh. Đối với cá nuôi lồng bè thì cho ăn với lượng ít, trục vớt bèo tây, theo dõi sức khoẻ của cá để báo cáo lên cơ quan chuyên môn khi có thay đổi bất thường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.