Người dân tin dùng, thị trường hải sản “rã băng”!

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, những chuyến ra khơi của bà con ngư dân Hà Tĩnh ngày một dày hơn cũng bởi “lộc biển” mang về đã có được thị trường tiêu thụ khá ổn định. Nhiều sản vật như cá thu, cá cháo, cá cơm… “cháy hàng” ngay tại bến cảng…

Bến cá nhộn nhịp

Khi màn sương sớm của những ngày cuối tháng Giêng còn đặc quánh, lạnh se sắt bủa vây khắp cả không gian thì cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà) đã khởi động ngày mới với những tàu thuyền đầy ắp cá, tôm, những tiểu thương luôn hướng ánh nhìn ra phía biển đón đợi tàu cập bến...

nguoi dan tin dung thi truong hai san ra bang

Tiểu thương gom hàng ngay bến cá ở Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh)

Gạt vội những giọt mồ hôi sau chuyến biển dài ngày, ông Nguyễn Văn Thành (Thạch Bằng) phấn khởi: “O thấy trời sương nhiều như ri là cứ mạnh dạn mua cá trích mà ăn, độ này, cá trích ngon và nhiều nhất năm. Tàu tôi chỉ nằm bờ 3 tháng đầu khi xảy ra sự cố môi trường biển, còn nữa là cùng bạn thuyền dong tàu ra khơi. Phải nói rằng, lúc đầu cũng buồn vì cá đánh bắt về chẳng tiêu thụ được là bao, có khi anh em phải chia nhau về sử dụng, nhưng giờ, mặc dù giá chưa được cao nhưng có khi không có hàng mà bán…”.

Cũng có mặt sớm để đón tàu cập bến, bà Nguyễn Thị Nhơn (Thạch Kim) hồ hởi khi mua được mấy tạ cá trích về làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến bột cá của mình: “Vì có nhà máy nên tôi thu mua được cá cho nhiều bà con ở đây. Trung bình ngày cũng vài ba tạ. Nhìn chung, ngư dân đánh bắt về, cơ bản được thu mua hết ngay tại thuyền”.

nguoi dan tin dung thi truong hai san ra bang

Kho đông lạnh Toàn Tứ (Thạch Kim) hiện tiêu thụ 5 - 10 tấn hải sản mỗi ngày.

Tiếp lời, chị Lợi (tiểu thương Hộ Độ) cho biết: “Tôi lấy hàng ở cảng Thạch Kim rồi đi bán cho các chợ ở Kỳ Anh. Đợt trước thì phải gác xe ở nhà vì bán không ai mua, chứ đợt này, ngày nào xe cá tạ hơn tạ kém cũng hết. Bà con mình tiêu thụ nhiều lắm rồi”.

Dù chưa thật sự “khỏe mạnh” như thời hoàng kim, nhưng nhiều kho đông trên địa bàn đã từng bước khôi phục sản xuất. Tại kho đông Toàn Tứ (Thạch Kim), 15 công nhân đang thoăn thoắt làm hàng cho kịp yêu cầu. Chủ cơ sở Trần Thị Tứ cho hay: “Hiện nay, cơ sở đã giải quyết được 80% lượng hàng quá hạn vì bán được cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tất cả công nhân đã quay lại làm việc sau nhiều tháng phải nghỉ vì không có việc làm. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi bán ra thị trường được 5-10 tấn hàng tươi sống…”.

Cảng cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên) nhiều ngày nay cũng không kém phần náo nhiệt. Những sản vật biển đợt này cơ man là cá đục, cá đù, cá đốm…, đặc biệt là mực khơi luôn được khách hàng ưa chuộng. Điều đáng mừng là hải sản về bao nhiêu, tiểu thương thu mua bấy nhiêu. Theo thống kê của UBND xã Cẩm Nhượng, toàn xã có 235 tàu thuyền lớn nhỏ đã vươn khơi bám biển. Đợt dạ gần đây, mỗi chuyến biển tầm 4 - 5 ngày mang về cho mỗi tàu cá từ 10 - 50 triệu đồng…

nguoi dan tin dung thi truong hai san ra bang

Khu vực bán cá biển tại chợ TP Hà Tĩnh đã nhộn nhịp trở lại.

Người dùng bớt e dè

Điều dễ nhận thấy nhất hiện nay là tại các chợ dân sinh, mặt hàng hải sản đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, các gian hàng bày bán mực, cá, tôm trước thưa thớt, nay đã được lấp đầy. Tại khu bán hải sản của chợ TP Hà Tĩnh, các quầy bán đã san sát nhau với những sản vật biển tươi sống, hấp dẫn, mời gọi khách hàng. Chị Thu (tiểu thương xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh) cho hay: “Sau một thời gian dài nghỉ bán, chị đã trở lại chợ được hơn 1 tháng nay và có ngày bán được gần 100 miếng cá thu…”.

Việc mua và sử dụng cá biển là nhu cầu đối với nhiều bà nội trợ. Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Từ những thông tin về quan trắc nước biển và kiểm nghiệm an toàn đối với các loại hải sản do các cơ quan chuyên môn công bố gần đây, chúng tôi cơ bản yên tâm sử dụng nhiều sản vật từ biển cho bữa ăn gia đình…”.

nguoi dan tin dung thi truong hai san ra bang

Tìm hiểu tại một số chợ trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận, các tiểu thương cho biết, lượng hải sản tiêu thụ tăng khá, đặc biệt, những loại cá ngừ, cá thu, cá bạc má, cá cơm... được tiêu thụ nhiều nhất. Giá cả các mặt hàng này cũng tăng lên đáng kể. Đơn cử như: giá cá thu đã tăng lên mức 220.000 - 240.000 đồng/kg, cá nục 65.000 - 70.000 đồng/kg, cá cơm 55.000 - 60.000 đồng/kg, mực 200.000 - 220.000 đồng/kg… Tuy nhiên, sức mua chỉ tăng cao đối với các loại hải sản mà Bộ Y tế khuyến cáo đã an toàn, còn các mặt hàng khác như ghẹ, cua biển... thì người dân vẫn tỏ ra khá dè dặt.

Ngoài ra, thời gian gần đây, thị trường hải sản còn ghi nhận sự khởi sắc tại các nhà hàng chuyên kinh doanh hải sản trên địa bàn. Từng được biết đến là “thủ phủ” của hải sản tươi sống, đặc sản biển, loạt nhà hàng tại chân cầu Hộ Độ, bờ đê Đồng Môn cũng đang hy vọng “hồi sinh” sau một thời gian dài “chết đứng”.

Chị Phan Thị Hồng (Nhà hàng Chiều Hồng - bờ đê Đồng Môn) chia sẻ: “Vẫn quyết tâm bám trụ nhà hàng bằng các món hải sản tươi sống, không chuyển thực đơn nên cũng có thời gian, cả ngày không có một khách nào. Tuy nhiên, sau khi công bố hải sản tầng nổi an toàn, thực khách đã quay trở lại. Đặc biệt, từ ra tết đến nay, lượng thực khách đã tăng lên đáng kể, sử dụng những món ăn như mực, cá, tôm, cua mỗi ngày...”.

Qua khảo sát, cơ bản thị trường hải sản đã hồi sinh, bà con ngư dân đã yên tâm vươn khơi bám biển. Bức tranh sản xuất của bà con ngư dân đã hiện lên với những gam màu tươi mới mang hy vọng về một sự khởi sắc...

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!