Người đội trưởng giỏi nghiệp vụ biên phòng, tận tâm với công việc

(Baohatinh.vn) - Đại úy Nguyễn Mậu Huy – Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Hòa Hải) là một trong những sĩ quan trẻ giỏi nghiệp vụ, giàu bản lĩnh, tận tâm, nhiều triển vọng của BĐBP Hà Tĩnh.

bqbht_br_dsc-1636-copy.jpg
Đại úy Nguyễn Mậu Huy là một trong những sĩ quan trẻ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu tâm huyết

Những ngày này, Đại úy Nguyễn Mậu Huy (SN 1993, quê ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) đang trực tiếp chỉ huy 5 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong Đội Vũ trang của Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) và 1 cán bộ bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Vũ Quang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới kết hợp bảo vệ rừng dịp cuối năm. Đợt tuần tra này dự kiến sẽ kéo dài từ 5 – 7 ngày, từ cột mốc 498 đến 502 với 15,4 km đường biên giới. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại úy Huy cùng đồng đội phải khắc phục khó khăn do thời tiết mưa lạnh, địa hình hiểm trở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tuần tra công khai kết hợp tuần tra bí mật…

Đại úy Nguyễn Mậu Huy thông tin: “Cuộc tuần tra này nhằm kiểm tra, xác định tính nguyên vẹn của hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu trên đường biên giới, không để bất cứ hành động phá hoại nào làm thay đổi tính nguyên vẹn của hệ thống đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ. Cùng với ngăn chặn vi phạm hiệp ước, quy chế biên giới, chúng tôi cũng tập trung phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, các hành động phá hoại của thế lực thù địch và sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt các toán phản động lưu vong, biệt kích, thám báo, khủng bố lợi dụng tình hình cuối năm xâm nhập biên giới”.

bqbht_br_dsc-1658-copy.jpg
Đại úy Nguyễn Mậu Huy trực tiếp chỉ huy đồng đội lên đường tuần tra biên giới cuối năm.

Không chỉ có dịp cao điểm này mà suốt năm qua, Đại úy Nguyễn Mậu Huy cùng đồng đội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác và trở thành “chốt chặn” vững chắc bảo vệ đoạn biên giới trọng yếu này. Theo đó, trong năm 2024, Đại úy Huy đã trực tiếp chỉ huy đội vũ trang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và dân quân xã Hoà Hải, lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức 10 đợt tuần tra biên giới với 72 lượt CBCS tham gia và 47 lượt tuần tra địa bàn với 235 lượt CBCS tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bọn tội phạm xuyên biên giới hoạt động và luôn giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng, nhất là trong các ngày lễ tết, có các sự kiện trọng đại, dịp cuối năm…

Trên cương vị là Đội trưởng Đội Vũ trang, Phó Bí thư Chi bộ Vũ trang - Kiểm soát và Phó Bí thư Chi đoàn, năm 2024, Nguyễn Mậu Huy đã để lại nhiều dấu ấn trong việc tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Hải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành. Đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm như tuần tra bảo vệ biên giới, xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Đại úy Huy là người trực tiếp tham mưu, xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập và tham gia diễn tập chiến thuật đồn biên phòng năm 2024 đạt kết quả tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

bqbht_br_dsc-1688-copy.jpg
Tổ tuần tra xác định các vị trí xung yếu, nhạy cảm ở khu vực biên giới để kiểm tra, mật phục, chốt chặn.

Bên cạnh đó, Đại úy Nguyễn Mậu Huy luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần cống hiến, xung kích tham gia các động đoàn thể, xã hội. Anh luôn là hạt nhân nòng cốt trong tham gia xây dựng NTM, phòng chống thiên tai và các chương trình “Xuân tình nguyện 2024”, “Tháng Thanh niên”; “Tháng 3 biên giới”, “Thanh niên tình nguyện hè”...

Riêng năm 2024, anh đã cùng đơn vị quyên góp, kết nối được 250 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn, “Nâng bước em đến trường” cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ nhiều gia đình chính sách, hộ neo đơn chỉnh trang nhà cửa, vườn tược...

bqbht_br_dsc-1585.jpg
Đại úy Huy (thứ 2 từ trái qua, ghế đầu) tham gia giờ đọc báo, xem thời sự cùng đồng đội.

Đại úy Nguyễn Mậu Huy chia sẻ: “Vì tình yêu áo lính, tình yêu biên giới quê hương nên sau khi tốt nghiệp THPT tôi lựa chọn theo học ở Học viện Biên phòng. Năm 2015 tốt nghiệp đại học, tôi được điều động vào công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bù Gia Mập, thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh. Năm 2018 tôi được điều chuyển về Hà Tĩnh và biên chế về Đồn Biên phòng Hòa Hải, rồi tăng cường về huấn luyện chiến sĩ trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ Động (từ năm 2020 – 2021), sau đó trở lại đồn công tác cho đến nay. Dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì, thời điểm nào… tôi vẫn không ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Với sự nỗ lực và những thành tích trong công tác, Đại úy Nguyễn Mậu Huy từng được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tặng nhiều giấy khen. Từ năm 2018 đến nay, Đại úy Huy đã 6 lần đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và chiến sĩ thi đua; riêng năm 2024, anh được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ diễn tập, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, Đảng uỷ Đồn Biên phòng Hoà Hải tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bqbht_br_dsc-1619.jpg
Đại úy Nguyễn Mậu Huy động viên, giúp đỡ các chiến sĩ trẻ nêu cao tinh thần học tập, thường xuyên rèn luyện, quyết tâm bảo vệ biên giới quê hương.

Trung tá Nguyễn Đức Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải nhận xét: “Đại úy Nguyễn Mậu Huy là sĩ quan trẻ có năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, hăng say trong công tác, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nên luôn được cấp trên tin tưởng, cấp dưới mến phục, đồng bào tin yêu. Sự nỗ lực, cống hiến của đồng chí Huy đã góp phần khích lệ tinh thần thi đua lập công, ý chí quyết thắng, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS trong đơn vị. Qua đó, góp phần cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tuyến biên giới Hòa Hải luôn bình yên, phát triển”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.