Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

(Baohatinh.vn) - Trải qua 30 năm thành lập (1994-2024) dù ở đâu, làm việc gì, ở cương vị nào, những người con của Hà Tĩnh tại Bình Thuận cũng luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Bình Thuận gặp mặt nhân dịp đầu xuân

Ngày đầu thành lập, hội tập trung chủ yếu tại thị xã Phan Thiết (nay là TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) với hơn 100 hộ gia đình, sau 30 năm hoạt động, hiện đã có 8 chi hội với 988 hộ gia đình thành viên trên toàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó, nhiều chi hội có thành viên đông, như: Hàm Thuận Bắc (hơn 150 hộ); TP Phan Thiết (192 hộ); Hàm Thuận Nam (335 hộ); thị xã La Gi (121 hộ)...

30 năm qua, hội luôn duy trì hoạt động hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người hoạn nạn, thăm hỏi người ốm đau. Thường trực Hội cùng các chi hội đã vận động bà con góp vốn cho vay với lãi suất thấp nhằm giúp nhau sản xuất, chăn nuôi cho 31 hộ gia đình với trên 120 triệu đồng.

Hội cũng động viên bà con đồng hương góp vốn và bằng các nguồn khác đã giải quyết hỗ trợ cho 17 trường hợp khó khăn với tổng số tiền 123 triệu đồng. Thăm hỏi và hỗ trợ 15 trường hợp với số tiền hơn 50 triệu đồng cho những người ở quê vào thăm thân nhân nhưng không may gặp tai nạn, tử vong... Thăm hỏi hơn 1.500 lượt hội viên bị ốm đau, điều trị tại bệnh viện với số tiền 226 triệu đồng; phúng viếng 230 trường hợp với số tiền 210 triệu đồng.

Người Hà Tĩnh trên quê hương Bình Thuận

Hội đồng hương chụp ảnh tại buổi lễ kỷ niệm

Hàng năm, vào đầu năm mới, các chi hội tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Đến nay, đã có trên 2.300 cháu được khen thưởng với số tiền trên 200 triệu đồng... Đây là việc làm rất ý nghĩa, được chính quyền các cấp địa phương ở tỉnh Bình Thuận ghi nhận.

Với quê hương Hà Tĩnh, bà con ở Bình Thuận thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã đóng góp ủng hộ đồng bào ở quê bị thiên tai, bão lũ với số tiền 108 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Bình Thuận sẽ tiếp tục vận động phát triển hội viên, đặc biệt là các huyện Đức Linh, Bắc Bình và Tuy Phong hiện chưa có chi hội trực thuộc. Đồng thời, thực hiện tốt và hiệu quả các nhiệm vụ theo điều lệ hội đã đề ra; thành lập Quỹ Khuyến học của hội. Tiếp tục cải tiến nội dung, chất lượng sinh hoạt, hoạt động, gắn với quyền lợi, lợi ích thiết thực của hội viên và mục tiêu xây dựng hội ngày càng vững mạnh...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast