Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm tới nay, sản lượng hải sản vùng biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sụt giảm, ngư dân nhiều chuyến ra khơi trở về tay không.

Nỗi buồn ra khơi

Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

Sản lượng khai thác hải sản vùng biển Cẩm Nhượng đầu năm nay sụt giảm khiến cuộc sống ngư dân khó khăn.

Tầm 4h chiều, ông Nguyễn Văn Hải (thôn Tân Hải, Cẩm Nhượng) mang theo một số ngư cụ lên thuyền để chuẩn bị ra khơi. Những chuyến đi gần đây, ông chẳng mấy phấn khởi vì thu nhập từ đánh bắt giảm mạnh so với trước.

Ông Hải thở dài cho biết: “Tôi đi thuyền nhỏ nên chỉ đánh bắt vùng gần bờ, chủ yếu là câu mực từ cuối chiều đến rạng sáng hôm sau. Thế nhưng, hơn vài tháng nay, nhiều chuyến đi gần như chỉ về tay không, chịu lỗ chi phí. Hiếm hoi lắm mới có những đêm được vài ba kg mực. Từ đầu năm lại đây, tính ra mỗi tháng thu nhập của tôi từ đi biển chỉ khoảng 3 triệu đồng”.

Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

Ngư dân Nguyễn Văn Hải chia sẻ với phóng viên về khó khăn trong việc khai thác hiện nay.

Trong khi đó, ông Trần Văn Đồng (thôn Tân Hải) đi tàu lớn hơn, đánh bắt xa bờ nhưng cũng chẳng khá hơn.

Ông Đồng cho hay: “Tàu của tôi là tàu 48CV, đánh bắt cách bờ tầm 25 - 30 hải lý. Trước đây, mỗi chuyến ra khơi tôi đi khoảng 6 - 8 ngày, về nghỉ ngơi vài ngày lại đi tiếp. Thế nhưng, 2 tháng nay, tôi chỉ mới đi 3 chuyến, còn lại là tàu neo bờ vì sản lượng đánh bắt chỉ được khoảng 30% trước đây trong khi chi phí lại cao. Tàu tôi 5 người đi, mỗi chuyến tính ra mỗi người chỉ thu nhập được khoảng 1,2 triệu đồng, chưa bằng 1/3 thu nhập trước đây”.

Bà Nguyễn Thị Lan – chủ đại lý thu mua thủy hải sản Nam Lan (thôn Hải Nam, Cẩm Nhượng) cho hay: Kho chúng tôi là kho lớn với tổng diện tích 600m². Đầu năm lại nay, nguồn hải sản mua được tại Cẩm Nhượng rất ít, ngư dân không đánh bắt được nhiều cá, mực như trước. Ghẹ, mực, cá lớn các loại… chủ yếu chúng tôi phải thu mua từ các vùng biển Quảng Bình, Thanh Hóa để đảm bảo nguồn hàng cho việc kinh doanh.

Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

Đánh bắt không thuận lợi, nhiều ngư dân không còn phấn khởi trong mỗi chuyễn ra khơi.

Nguyên nhân đến từ... giã cào

Chẳng riêng ông Hải, ông Đồng mà nhiều ngư dân khác ở vùng biển Cẩm Nhượng cũng buồn phiền khi việc đánh bắt đầu năm lại nay không thuận lợi. Có mặt ở khu vực neo đậu tàu thuyền, chúng tôi đều nhận được sự lo lắng, bức xúc của bà con ngư dân.

Theo họ, việc tàu giã cào đánh bắt tận diệt hải sản khiến nguồn lợi ở ngư trường ngày càng cạn kiệt là lý do của những chuyến biển không “đầy ăm ắp” như trước kia.

Ông Trần Văn Đồng bức xúc: “Tình trạng tàu giã cào đã diễn ra từ năm 2017 tới nay, chủ yếu ở vùng lộng, cách bờ từ 3 - 10 hải lý. Họ dùng lưới lớn, mắt dày và có nhiều lớp để “quét” hải sản từ tầng đáy đến mặt nước, dùng kích điện đánh bắt nên diệt luôn sự sống của các loại hải sản nhỏ, hải sản vào mùa sinh sản. Vì thế, ngư trường bị hủy hoại, nguồn hải sản ngày càng ít đi”.

Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

Nhiều loại hải sản tại các đại lý thu mua ở Cẩm Nhượng được nhập về từ các địa phương khác.

Trên địa bàn xã Cẩm Nhượng hiện có khoảng 250 tàu, thuyền các loại với hơn 1.000 ngư dân làm nghề đi biển, trong đó chủ yếu là tàu thuyền nhỏ đánh bắt vùng lộng. Quý 1/2021, sản lượng hải sản ngư dân đánh bắt khoảng 450 tấn, giảm hơn 30% so với quý 1/2020.

Nguyên nhân chính gây sụt giảm sản lượng là do ảnh hưởng của tàu giã cào “càn quét” tận diệt hải sản từ trước tới nay, đặc biệt còn có nhiều tàu sử dụng xung điện, chất nổ. Hiện nay, có khoảng 30 tàu giã cào thường xuyên hoạt động trong khu vực.

Việc khai thác khó khăn khiến thu nhập của bà con ngư dân giảm mạnh, thu nhập từ nghề đi biển bình quân khoảng 2,5 – 3 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng 1/2 so với trước.

Ông Trần Tuấn Vũ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Nhượng

Nguồn lợi hải sản sụt giảm, ngư dân Cẩm Nhượng không thiết ra khơi

Ngư dân mong muốn việc xử lý tàu giã cào quyết liệt hơn để bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm, từ cuối năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp xử lý 3 vụ/6 đối tượng sử dụng tàu giã cào để đánh bắt, xử phạt hành chính 110 triệu đồng và xử lý 2 vụ sử dụng kích điện đánh bắt trên địa bàn vùng biển Cẩm Xuyên. Các tàu này chủ yếu từ Nghệ An, Quảng Ngãi vào.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng thông tin: “Ngư dân thường xuyên phản ánh việc tàu giã cào khai thác tận diệt hải sản, phá hoại ngư trường đến chính quyền cơ quan chức năng. Bà con và chính quyền luôn mong các lực lượng mạnh tay, vào cuộc quyết liệt hơn, có chế tài xử phạt nặng để dẹp bỏ dứt điểm vấn nạn này”.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!