Nhà Trắng phản hồi kiến nghị vụ giàn khoan Hải Dương-981

Thư phản hồi nhấn mạnh, Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc.

Trang web của Nhà Trắng vừa chính thức có phản hồi bản kiến nghị về sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981. Nhà Trắng khẳng định, Mỹ có lợi ích quốc gia trên biển Đông. Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, nhưng có lập trường liên quan tới việc các tranh chấp này.

Nhà Trắng phản hồi kiến nghị vụ giàn khoan Hải Dương-981 ảnh 1

Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam

Mỹ từ lâu đã kêu gọi Trung Quốc và các bên liên quan theo đuổi các tuyên bố chủ quyền và các quyền lợi đi kèm đối với không gian hàng hải một cách hòa bình, không dùng tới sự ép buộc và phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thư phản hồi nhấn mạnh, Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc, trong đó có việc triển khai giàn khoan Hải Dương-981.

Vào tháng 5/2014, một người có tên là T.D ở San Diego, California, đưa lên trang web của Nhà Trắng bản kiến nghị yêu cầu Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bản kiến nghị đã có 140.000 người ký tên./.

Theo VOV/SGGP

Đọc thêm

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.